Dùng kim tiêm khống chế, hiếp dâm thiếu nữ

Công Tiến Thứ ba, ngày 26/08/2014 12:01 PM (GMT+7)
Ngày 26.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Cưỡng đoạt tài sản” đối với tên Nguyễn Hùng Minh (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi).
Bình luận 0

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 11h40 ngày 22.8, chị Nguyễn Thị Phương L (SN 1998, quê Cà Mau, tạm trú huyện Củ Chi) đi ăn cơm về cùng người làm chung là chị Lương Thị Thanh Ngân (SN 1997, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi).

img

 Tên Minh đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Khi đang trên đường đạp xe về Công ty Nhuận Thanh Phát để làm việc thì bị tên Minh điều khiển xe máy BS: 53YA – 3383 chạy cùng chiều phía sau lao tới dùng chân đá vào chân trái chị L để bắt chị L dừng xe tại khu vực đường 457.

Chưa kịp phản ứng gì thì chị L đã bị tên Minh tát 2 cái vào mặt rồi bắt chị Ngân chạy xe đạp về công ty trước, còn chị L để hắn chở đi công việc. Khi chị L không đồng ý đi theo thì liền bị tên Minh rút roi điện khống chế, ép leo lên xe rồi chở thẳng đến bãi đất trống trong Khu công nghiệp Samco (ấp 4, xã Hòa Phú).

Khi đến bãi đất trống, tên Minh nhặt 1 kim tiêm đe dọa và bắt ép chị L phải cởi hết áo quần đang mặc trên người để hắn ta chụp hình. Sau khi chụp xong, tên Minh tiếp tục đe dọa sẽ đăng hình khỏa thân của chị L lên mạng Internet rồi chém chết chị L nếu vào 15.9 tới (ngày lãnh lương của nạn nhân) chị L không giao nộp 1,2 triệu đồng tiền bảo kê cho hắn.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đe dọa chị L, tên Minh lại nảy sinh ý định cưỡng bức với nạn nhân nên đã khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, tên Minh chở L về lại công ty.

Tại đây, chị L kể lại sự việc với chị Ngô Thị Hải Âu biết rồi cả hai đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Minh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi ra lệnh bắt khẩn cấp tên Minh và tạm giữ 3 ngày để điều tra xử lý. Tại trụ sở công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 23.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định trưng cầu giám định màng trinh và tiến hành đưa chị L đi giám định, kết quả cho thấy màng trinh của nạn nhân có dấu vết rách mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem