Đường dây gái gọi 300USD của "má mì" miền Tây

Thứ hai, ngày 19/01/2015 19:35 PM (GMT+7)
Đường dây mại dâm của Thi phần lớn là những cô gái có thân hình đẹp, dưới 20 tuổi. Mỗi lần khách muốn "vui vẻ" họ phải bỏ ra 300 USD.
Bình luận 0

Ngày 19.1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Mai Thi (20 tuổi, quê ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi Môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Thi khai nhận có nhiều mối quan hệ, từng "mua vui" cho những người ở TP.HCM có điều kiện kinh tế.

Một tháng trước, do muốn mở rộng địa bàn hoạt động, Thi bay ra Hà Nội xây dựng “văn phòng đại diện” để kết nối gái mại dâm Bắc - Nam.

img

Thi tại cơ quan điều tra.

Với ý định xây dựng đường dây gái mại dâm cao cấp chuyên phục vụ các đại gia nên Thi chỉ tuyển những cô gái có thân hình đẹp, dưới 20 tuổi. Những cô gái bán thân phải từng phục vụ trong các quán hát karaoke.

Mỗi lần bán dâm, Thi đòi của khách 300USD. Nếu khách có nhu cầu, cô ta sẵn sàng điều gái từ TP.HCM ra Hà Nội và ngược lại. Những lần môi giới thành công, nữ 9X hưởng một nửa số tiền trên.

Chiều 16.1, khi Thi đang môi giới cho 2 gái bán dâm ở khách sạn thì bị cảnh sát bắt quả tang.

(Theo Đỗ Mến/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem