Đường dây ma túy "khủng" của hai anh em

Thứ năm, ngày 21/04/2016 08:18 AM (GMT+7)
Sau 22 chuyến mua bán trót lọt, anh em Chu Văn Viện và Chu Đình Tuyên cùng đồng phạm đã tiêu thụ 799 bánh heroin.
Bình luận 0

Ngày 21.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Chu Văn Viện (33 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng đồng bọn mua bán trái phép 799 bánh heroin.

19 người liên quan đã bị khởi tố về tội Mua buốn trái phép chất ma túy. Trong số này có Chu Đình Tuyên (39 tuổi, anh trai Viện). Theo kết quả điều tra, Viện vốn là lái xe ôm, được một số người quen thuê vận chuyển trái phép ma túy. Thấy việc buôn hàng cấm mang lại lợi nhuận cao, anh ta đứng ra thành lập đường dây ma túy riêng.

Để được sát cánh cùng em trai, Tuyên ngừng việc buôn bán nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc để điều hành gần hai chục “chân rết” mua bán heroin. Nhóm này liên tục đánh hàng cấm với số lượng lớn từ Tây Bắc về khu vực giáp biên tỉnh Lạng Sơn để giao cho đối tác Trung Quốc.

img

Cảnh sát giám định tang vật chuyên án ma túy. Ảnh: Bá Chiêm

Ngày 4.12.2014, tại huyện Cao Phong (Hòa Bình), cảnh sát bắt quả tang hai đàn em của Tuyên vận chuyển trái phép 45 bánh heroin.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ 19 người nằm trong đường dây ma túy này. Sau 22 chuyến mua bán trót lọt, anh em Chu Đình Tuyên cùng đồng phạm đã tiêu thụ 799 bánh heroin.

Làm việc với cơ quan chức năng, các bị can khai nhận đã nhiều lần lên Sơn La, Hòa Bình mua ma túy với giá 150 triệu đồng/bánh. Khi đưa về biên giới Việt – Trung, họ bán lại cho đối tác nước ngoài với giá 55.000 Nhân dân tệ, tương đương 200 triệu đồng/bánh.

Bá Chiêm (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem