Gây sự với bố vợ, đâm chết em rể

Thứ sáu, ngày 28/10/2011 07:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thấy bố vợ đang thắp hương, Hoài tìm cách gây sự, dọa đâm bố vợ. Người em rể thấy vậy lao vào can ngăn liền bị Hoài đâm một nhát vào ngực trái.
Bình luận 0

 

Khoảng 2 giờ ngày 27.10, hung thủ Nguyễn Thanh Hoài, 34 tuổi, ngụ thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã đến công an xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh đầu thú.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào tối 26.10, sau khi đi nhậu xong, Nguyễn Thanh Hoài - hành nghề xe ôm - về nhà cha vợ là ông Trần Quốc Danh, ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

Tại đây, khi thấy ông Danh đang chuẩn bị cúng đầu tháng ở giữa sân, Hoài tìm cách gây sự. Hoài đi đến thổi tắt nến và lớn tiếng, ông Danh tức giận phản ứng thì bị tên Hoài lấy con dao thủ sẵn trong người đòi đâm.

Trong lúc ông Danh chạy xuống bếp để lấy khúc cây chống trả, anh Trần Văn Đủ, 29 tuổi, là con rể út của ông Danh, chạy ra can ngăn và bị tên Hoài đâm một nhát vào ngực trái, tử vong ngay sau đó.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem