Gây tai nạn chết người, tháo biển xe đổ tội cho người khác

Diễn Kim – Phi Long Thứ hai, ngày 19/02/2018 11:56 AM (GMT+7)
Sau khi gây tai nạn, tài xế nhanh chóng tháo biển lắp biển khác và đổ tội cho người đi đường khiến người dân bức xúc.
Bình luận 0

img

Chiếc xe gây tai nạn khiến người dân bức xúc

Ngày 19/2, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một người đàn ông điều khiển xe ô tô đeo biển giả gây tai nạn chết người.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/2 (tức mùng 1 tết) tài xế Phạm Cao Hoàng (SN 1986, hiện đang là cán bộ trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô tô hiệu Vios BKS: 38A - 003.85 đi trên QL15A.

Khi đi đến xã Phú Lộc, huyện Can Lộc thì tông trúng ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đi xe đạp trên đường. Cú tông mạnh khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tụ máu não dẫn tới tử vong.

Sau khi gây tai nạn, thay vì kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nạn nhân thì ông Hoàng đã tháo biển số xe, lắp biển giả vào và chạy trốn khỏi hiện trường.

Thấy vậy người dân liền bao vây chiếc xe, bắt tài xế ở nguyên hiện trường. Theo người dân địa phương, khi bị người dân bao vây, tài xế Hoàng lại đổ tội cho người khác khiến họ càng bức xúc hơn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

2 ô tô kẹp bẹp xe máy, ít nhất 9 người bị thương

Sau va chạm liên hoàn, 3 chiếc xe dính chặt vào nhau, có ít nhất 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu.


làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem