Giận người lớn, ném gạch khiến bé 6 tuổi chấn thương sọ não

Thứ ba, ngày 01/12/2015 15:20 PM (GMT+7)
Thấy mẹ cãi nhau với hàng xóm, Nguyễn Văn Nam (Thanh Hóa) từ trên tầng 2 ném nửa viên gạch xuống nhưng không trúng bà hàng xóm mà lại trúng bé trai 6 tuổi, gây chấn thương sọ não.
Bình luận 0

Ngày 30-11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 72,453 triệu đồng cho người bị hại đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1995, ngụ xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

img

Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 7-2-2015, giữa bà Lê Thị Quyên (mẹ đẻ của Nam) và bà Nguyễn Thị Xuân (hàng xóm) có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Trong lúc đứng ở cổng cãi nhau, bà Xuân có dắt theo xe đạp, phía sau xe chở cháu Nguyễn Trọng Kiên (SN 2009). Lúc này, Nam chạy ra ngoài cổng và nói qua nói lại mấy câu với bà Xuân, nhưng 2 người vẫn cãi nhau.

Bực mình, Nam liền chạy lên tầng 2 của nhà mình cầm nửa viên gạch vồ ném vào người bà Xuân. Tuy nhiên, viên gạch không trúng bà Xuân mà lại trúng vào người cháu Kiên làm cháu ngã xuống đường dẫn tới chấn thương sọ não, tổn hại sức khỏe tới 63%.

Sau khi gây án, Nam đã bỏ trốn vào phía Nam, đến ngày 10-6 đã bị công an bắt tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh).

Nam bị TAND huyện Yên Định đưa ra xét xử tuyên phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường 50 triệu đồng. Tuy nhiên gia đình cháu Kiên không đồng ý đã kháng cáo.

Tuấn Minh (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem