Giết vợ cũ dã man vì ghen tuông

Thứ ba, ngày 01/11/2011 05:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31.10, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Đào Văn Bọi (32 tuổi, thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa, Tuy Phước) 20 năm tù về tội giết người.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, Bọi và chị Huỳnh Thị Thâm (29 tuổi) kết hôn từ năm 2001 và đã có với nhau hai con. Trong quá trình chung sống, Bọi phát hiện chị Thâm có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Hải nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn vào tháng 2.2010.

Đến tháng 2.2011, Bọi và Thâm quay lại chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn lại. Nghi ngờ chị Thâm còn hẹn hò với Hải, chiều tối 2.8.2011, Bọi mai phục để giết tình địch. Tuy nhiên, Hải phát hiện nên lái xe chạy thoát, Bọi rượt đuổi và đâm 6 nhát dao khiến chị Thâm chết ngay tại chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem