Hàng trăm trinh sát ập vào 9 điểm thầu đề ở TP.HCM

Thứ hai, ngày 02/11/2015 22:18 PM (GMT+7)
Sau khi các đài thông báo kết quả xổ số, Phát tổng hợp kết quả ăn chia với đại lý cấp dưới thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tang vật lên đến hàng tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 2.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao 14 nghi can cho công an các quận 1, Bình Thạnh, Gò  Vấp, Thủ Đức để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 30.10, Phòng PC45 đã tung lực lượng tỏa đi nhiều quận đồng loạt triệt phá đường dây lô đề gồm 9 tụ điểm thầu đề do Trần Túc (62 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) cầm đầu cùng 13 đồng bọn.

Tang vật công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 thẻ ATM, 341 tờ phơi đề, 13 máy fax, 13 máy tính...

img

Các nghi can trong đường dây thầu đề bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét các tụ điểm công an thu giữ thêm hơn 2 tỷ đồng, 11 tờ phơi, máy tính, máy fax...

Tại cơ quan điều tra, Túc khai bắt đầu hoạt động thầu đề từ tháng 4.2014. Ông ta thuê Trương Vĩnh Phát (55 tuổi, quê Tiền Giang) làm trợ lý với giá 8 triệu đồng/tháng.

Hằng ngày Phát ngồi trong một căn nhà trong đường Lê Quang Định (phường 7, quận Bình Thạnh) sử dụng 5 máy fax để nhận phơi của các đại lý dưới chuyển đến.

Trung bình mỗi ngày Túc nhận 200-300 triệu đồng từ người chơi. Sau đó ông ta tổng hợp lại thành phơi lớn rồi ăn chia với các đại lý đàn em.

Đến cuối ngày, khi có kết quả xổ số của các tỉnh, Phát tổng kết lại số tiền thắng thua và giao lại cho Túc chi trả cho đại lý cấp dưới.

Khánh Trung (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem