Hành trình bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 14/03/2016 16:19 PM (GMT+7)
Sáng 14.3, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đã đến thăm, chúc mừng và biểu dương thành tích phá án của lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị. Ông Dũng nhấn mạnh, chuyên án 673LV thể hiện sự quyết tâm và nghiệp vụ rất cao của BĐBP Quảng Trị; đồng biểu dương tinh thần phối hợp chặt chẽ từ phía công an nước bạn Lào.
Bình luận 0

Trước đó - ngày 11.3, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Trung và Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đã tóm gọn 3 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển 42.000 viên ma túy tổng hợp (hiệu WY) và 4 bánh heroin trên chiếc xe mang biển số Lào. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất mà lực lượng BĐBP Quảng Trị phá được từ trước tới nay.

img

3 đối tượng người Lào bị bắt cùng tang vật gồm 42.000 viên ma túy tổng hợp và 4 bánh heroin.

673LV

Đó là bí danh của chuyên án lớn được BĐBP tỉnh Quảng Trị xác lập để tiến hành đấu tranh.

Đại tá Nguyễn Thuận Hóa - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Quảng Trị - cho biết, đầu tháng 11.2015, các trinh sát của đơn vị liên tục báo về đã phát hiện nhiều đường dây, đối tượng, tụ điểm mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh Savannakhet vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trong đó nổi lên đường dây do đối tượng Thạo Lẹ (SN 1960, quê ở thị trấn xã Cay Xỏn Phôn Vi Hãn, Savannakhet) cầm đầu.

Xác định đây là một đường dây ma túy lớn, số lượng hàng vận chuyển "khủng" nên Bộ Chỉ huy BP tỉnh Quảng Trị đã quán triệt chỉ đạo trinh sát bằng bất cứ giá nào, dù phải nếm mật nằm gai cũng phải tiếp tục xác minh thật kỹ càng, quyết tâm cất mẻ lưới hốt gọn những kẻ gieo rắc "tử thần". Những thông tin, tài liệu về hoạt động của các đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ở địa bàn ngoại biên và nội biên liên tục được báo về cho Bộ Chỉ huy BP phân tích, đánh giá và chỉ đạo.

Và, một thông tin cực kỳ đắt giá là đường dây này đã từng móc nối đưa hàng ra các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Đường dây của chúng bắt đầu từ thủ đô Viêng-chăn (Lào) theo đường xuyên Á đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi chia nhỏ hàng, vượt biên bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Từ những tài liệu thu thập được, BĐBP Quảng Trị xác lập chuyên án mang bí danh 673LV, tung 12 cán bộ BP dày dạn kinh nghiệm nhằm triệt phá hang ổ ma túy "khủng" này.

Trong quá trình phá án, BP Quảng Trị đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía công an Lào. Cụ thể là Ty An ninh tỉnh Savannakhet đã tung 7 cán bộ mẫn cán vào cuộc. Tuy nhiên, vì bất đồng ngôn ngữ nên việc phối hợp, chỉ đạo hết sức khó khăn. “Đó cũng là lý do chúng tôi để lọt một tên thoát khỏi vòng vây. Nay phía công an Lào đang triển khai truy bắt” - đại tá Hóa cho biết.

Ngoài ra, địa hình nước bạn Lào rừng núi hiểm trở, lực lượng không thuộc hết địa bàn, các đối tượng vận chuyển ma túy trong đường dây này lại quá gian manh. “Chúng không giao hàng ở một địa điểm cụ thể mà giao hàng theo kiểu cơ động, nên việc xác định được hành tung của chúng là rất khó khăn” - đại tá Hóa thông tin thêm.

Đại tá Hoàng Hữu Chiến - Chỉ huy trưởng BCH BP tỉnh Quảng Trị - cho biết, các đối tượng vận chuyển ma túy luôn manh động, thủ súng ống, dao găm, lựu đạn… và sẵn sàng chống cự nếu bị vây bắt. Vì vậy, lực lượng phải nhọc công nắm thông tin để chủ động trong việc đánh án diễn ra bí mật, an toàn.

img

Ông Nguyễn Hữu Dũng (giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - tặng hoa biểu dương BĐBP tỉnh Quảng Trị phá thành công chuyên án 673LV.

Đập chết "tử thần"

Sau quá trình theo dõi, lực lượng phối hợp của hai bên xác định được ngày 11.3 sẽ là ngày đường dây bên kia tiến hành vận chuyển hàng về cửa khẩu Lao Bảo. Công tác mật phục, truy bám được tiến hành khẩn trương.

Đến 12h30 cùng ngày, khi chiếc ô tô mang biển kiểm soát Lào 7048 đang chạy băng băng trên trục đường xuyên Á, thuộc bản Na Bò (huyện Sê Pôn, Savannakhet, Lào), cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chừng 25km thì bị BĐBP Quảng Trị cùng công an Lào chặn đầu, khóa đuôi và tóm gọn 3 tên gồm: Xi Pha Xớt A Nô Vông (SN 1992, trú bản Thông Khang, huyện Xi Xạt Ta Na, TP.Viêng-chăn, Lào), Khăm Xết Khăm But Xa Na (SN 1992, trú bản Lạt Ta Na, huyện Cay Xỏn Phôn Vi Hẳn, Savannakhet) và Kẹo Ma Lạt Xi (SN 1979, trú huyện Chăn Tha Đi, TP.Viêng-chăn). Tang vật thu giữ gồm 42.000 viên ma túy tổng hợp (hiệu WY), 4 bánh heroin và 1 chiếc ô tô.

Theo đại tá Hóa, khi phát hiện bị chặn bắt, các đối tượng tỏ ra rất hung hãn, chúng lái xe húc thẳng vào xe ô tô của BĐBP tỉnh Quảng Trị. Rất may, không ai bị thương. Hiện nay, cả 3 đối tượng trên đã được bàn giao cho phía công an Lào xử lý.

Đại tá Chiến cho hay, chuyên án thành công một phần rất lớn nhờ nhân dân đùm bọc, che chở và cung cấp thông tin, cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem