Hoãn xử vụ dùng nhục hình 7 thanh niên oan sai ở Sóc Trăng

Thứ ba, ngày 17/05/2016 10:54 AM (GMT+7)
"HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ những người có liên quan nhằm đảm bảo cho việc xét xử được khách quan, không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm".
Bình luận 0

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Dùng nhục hình tại TAND tỉnh Sóc Trăng sáng 17.5, bị cáo Triệu Tuấn Hưng (35 tuổi, nguyên đại úy, điều tra viên của Công an Sóc Trăng) có đến 8 luật sư đến từ TP.HCM tham gia bào chữa. Tại tòa sơ thẩm nửa năm trước, bị cáo Nguyễn Hoàng Quân tự bào chữa cho mình nhưng phiên xử này, nguyên thiếu tá 39 tuổi đã mời 3 luật sư giúp đỡ.

Trong phần thủ tục xét xử, 9 luật sư bào chữa cho hai bị cáo đã yêu cầu HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập một bị hại (Trần Văn Đở) và các nhân chứng. Theo các luật sư, lời khai của những người vắng mặt có sự mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn với bản án sơ thẩm nên không đảm bảo khách quan.

img

Hưng và Quân (phải) tại tòa sáng 17.5. Ảnh: Việt Tường

"Dựa vào lời khai của nhân chứng và bị hại vắng mặt để buộc tội tôi là thiếu khách quan. Tôi đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập họ đến tòa để làm rõ. Cần thiết phải hỏi lãnh đạo của tôi để giải oan cho tôi", bị cáo Hưng trình bày với HĐXX.

Đồng tình với ý kiến của luật sư đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng, các bị cáo kêu oan nên cần thiết phải triệu tập đầy đủ nhân chứng, người bị hại để làm rõ lời khai của họ tại tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy đề nghị của luật sư và đại diện cơ quan công tố là có căn cứ. "HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ những người có liên quan nhằm đảm bảo cho việc xét xử được khách quan, không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm", chủ tọa nói trước tòa.

Trò chuyện với phóng viên khi rời phòng xử án, nguyên thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân cho biết, sau 18 tháng vướng lao lý, cuộc sống gia đình anh rất khó khăn. Khi được tự do vào tháng trước, anh đã đi làm thuê cho một quán nhậu ở đường Phú Lợi, TP.Sóc Trăng. "Tôi mong vụ việc sớm kết thúc để ổn định tinh thần và công việc", Quân chia sẻ.

Quá trình điều tra vụ án giết xe ôm ở huyện Trần Đề vào giữa năm 2013, đêm 13.7.2013, Hưng được cho là dùng khóa số 8 treo cao một tay của anh Đở vào khung sắt của cửa sổ và dùng tay đánh, dùng đầu gối thúc vào bụng anh Đở để ép buộc thanh niên này khai có giết người.

Tới lượt Quân, anh này cũng treo tay nghi can như đồng nghiệp của mình, rồi đấm đá anh Đở. Quân còn bị cho là treo tay bằng còng và đánh anh Khâu Sóc. Đối với bị hại Thạch Sô Phách, Hưng cũng treo tay anh này bằng bằng khóa số 8 rồi dùng dùi cui cao su đánh mạnh vào chân nghi can.

Còn ông cựu kiểm sát viên Phạm Văn Núi, cấp sơ thẩm cho rằng, khi được phân công thụ lý vụ án của lái xe ôm, ông này đã không làm đúng trách nhiệm theo quy định. Khi những nghi can không nhận tội và khai báo chứng cứ ngoại phạm, ông Núi không tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ sự thật mà lại đề xuất với lãnh đạo phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp và tạm giam các nghi can khiến 7 người bị oan sai.

Nửa năm trước, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Hưng 2 năm tù, Quân 18 tháng tù vì tội Dùng nhục hình. Ông Núi bị cải tạo không giam giữ 1 năm với cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Việt Tường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem