Hỗn chiến sau màn ghẹo gái, 1 người chết

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 09/07/2014 16:12 PM (GMT+7)
Ngày 9.7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "giết người".
Bình luận 0

Bước đầu công an làm rõ: 14h chiều 6.7, Tuấn cùng Nguyễn Thế Viễn (SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và 1 người khác ngồi nhậu trước nhà trọ ở địa chỉ số 36 đường số 59B, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Lúc này cả nhóm thấy H.V.B (SN 1998, ngụ tỉnh Bạc Liêu) đứng cùng bạn gái ở tiệm tạp hoá đối diện nên Tuấn, Viễn cùng đến gần, ghẹo bạn gái của B. Do đó, giữa B và Tuấn, Viễn xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

img
Ảnh minh họa.

Sau đó B chạy vào nhà trọ gọi Đoàn Văn Ruộng (SN 1977, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để gặp Tuấn, Viễn nói chuyện phải quấy. Hai bên tiếp tục xảy ra ẩu đả. Lúc này Tuấn dùng vỏ chai bia tấp công, đập vào đầu Ruộng khiến nạn nhân trọng thương và tử vong tại bệnh viện rạng sáng 8.7.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an quận Bình Tân và Công an phường Tân Tạo A có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên Tuấn, Viễn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 7.7, Tuấn đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy xét đối tượng Viễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem