Hỗn chiến sau va quẹt xe, 1 thanh niên bị đâm chết

Dương Thanh Thứ tư, ngày 29/07/2015 09:13 AM (GMT+7)
Chỉ vì va quẹt xe, hai nhóm thanh niên vác dao, mã tấu, gậy gộc lao vào hỗn chiến khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.
Bình luận 0

Ngày 28.7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Quốc Thảo (29 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án, 3 người khác cũng bị công an tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Phùng Anh Hào (21 tuổi, Huỳnh Quốc Bảo (33 tuổi) và Đặng Thanh Phong (27 tuổi).

img

Hàng trăm người theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h ngày 12.7, nhóm Thảo, Hào, Bảo, Phong, Toàn ngồi chơi game bắn cá tại đường An Dương Vương ( phường 16, quận 8), Bảo kêu Toàn (cháu ruột) đi mua thuốc lá về hút. Khi về, thấy Toàn bị trầy xướt, mặt mày nhăn nhó nói vừa bị va quẹt xe và bị một nhóm thanh niên chặn đánh trên cầu Mỹ Thuận.

Muốn lấy “số” và thể hiện bản lĩnh đàn anh, Hào chạy ra cầu Mỹ Thuận để đánh nhưng bị nhóm thanh niên tại đây phản đòn khiến Hào bỏ chạy đồng thời gọi cả nhóm mang "hàng" ra “xử”.

Nhóm Hào đánh chém tới tấp khiến nhóm đối phương bỏ chạy tán loạn. Trong cuộc hỗn chiến Phạm Công Nghĩa bị chém chết tại chỗ, còn Vũ Sơn Tùng (cùng quê Hải Phòng) bị đâm gục nằm trong hẻm. Quá trình điều tra, công an xác định Thảo dùng hung khí chém chết Nghĩa, còn Bảo đâm chém gây thương tích cho Tùng.

Theo điều tra của công an, nguyên nhân vụ hỗn chiến do va quẹt xe giữa Toàn và Trọng (bạn của Nghĩa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem