Kẻ chém chết Chủ tịch Hội Nông dân lĩnh án

Thứ sáu, ngày 17/02/2017 07:17 AM (GMT+7)
Cho rằng Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu xem thường mình khi hỏi không trả lời, Trường vung dao chém nạn nhân gây tử vong.
Bình luận 0

TAND tỉnh Bạc Liêu ngày 16.2 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Trường (26 tuổi, ở phường 5, TP.Bạc Liêu) 18 năm tù về tội Giết người.

img

Trường khai nhận động cơ giết chết cán bộ Hội nông dân do nghĩ mình bị coi thường. Ảnh: Phúc Hưng

Theo cáo trạng, rạng sáng 1.6.2016, ông Nguyễn Hoàng Quân (53 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu) đi tập thể dục cùng người bạn.

Khi đến dốc cầu Tôn Đức Thắng, ông Quân thấy Trường ngồi một mình, quần áo dính nhiều bùn nên đến hỏi thăm nhưng anh ta không trả lời.

Lúc sau, ông Quân đi tập thể dục về thì bị anh ta chặn lại hỏi: "Vừa rồi chú nói cái gì?". Thấy ông Quân không trả lời, anh ta cho rằng bị xem thường, rút dao chém nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đến can ngăn nhưng bị kẻ này cầm dao truy đuổi nên bỏ chạy. Anh ta sau đó tiếp tục quay lại chém nạn nhân nhiều nhát trước khi bỏ đi.

Ông Quân đã tử vong sau 9 ngày được đưa đi cấp cứu.

Phúc Hưng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem