Kẻ đánh điều dưỡng mang thai 7 tháng ở BV Bạch Mai bị bắt khẩn cấp

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 26/07/2014 10:49 AM (GMT+7)
Cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng, đối tượng tấn công các nhân viên Bệnh viện Bạch Mai vào sáng ngày 25.7, khiến một điều dưỡng đang mang thai tháng thứ 7 ngất xỉu.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 5 giờ sáng ngày 25.7, tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đã xảy ra một vụ gây rối trật tự.

Theo đó, trong quá trình đưa bệnh nhân tên Nguyễn Thị Hồng Mỹ (32 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) vào khoa Cấp cứu BV Bạch Mai thì một đối tượng xưng là người nhà bệnh nhân bức xúc, chửi bới, tấn công 3 nhân viên trong kíp trực của bệnh viện.

Đáng chú ý đối tượng còn đánh vào gáy chị Nguyễn Thị Ngọc Anh khiến nữ điều dưỡng này sau đó hoảng sợ, ngất xỉu.

img

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra.

Được biết, thời điểm bị tấn công chị Ngọc Anh đang mang thai tháng thứ 7 và hiện đang phải nằm trong buồng bệnh để theo dõi vì bị chấn động mạnh về tinh thần.

Người đàn ông côn đồ tấn cô nhân viên Bệnh viện Bạch Mai sau đó được xác định là Nguyễn Tiến Dũng (36 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ vụ việc.

img

Dũng đánh vào đầu chị Ngọc Anh. Ảnh chụp từ clip của Bệnh viện Bạch Mai.

Vào lúc 21 giờ ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng về hành vi gây rối trật tự.

Qua xác minh của công an quận Đống Đa, Dũng chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, đối tượng này bị nghiện ma túy. Trước đó, tháng 8.2013, Dũng đã bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem