Khởi tố, bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương

Thứ hai, ngày 02/01/2012 13:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - 13h05 ngày 2.1, CSĐT Tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà riêng ông Hoàng Khương - phóng viên báo Tuổi Trẻ - về tội “đưa hối lộ”.
Bình luận 0
img
 

Trước đó, ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin &  Truyền thông và Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Phạm Đức Hải, đề nghị báo “kiểm điểm và thu hồi thẻ nhà báo của phóng viên Nguyễn Văn Khương” (tức nhà báo Hoàng Khương), một phóng viên nội chính lâu năm.

Lý do đề nghị thu hồi có liên quan đến vụ án Huỳnh Minh Đức, nguyên cán bộ Đội CSGT trật tự - phản ứng nhanh thuộc Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã bị khởi tố bắt giam về tội nhận hối lộ.

img
 

Ngày 3.12, ban biên tập báo Tuổi trẻ công bố đã nghiêm túc tiến hành kiểm tra toàn bộ quy trình tác nghiệp của phóng viên Hoàng Khương khi thực hiện bài “CSGT giải cứu xe đua trái phép”, đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với phóng viên Hoàng Khương.

Liên quan đến vụ án, ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Minh Đức về hành vi nhận hối lộ và bị can Tôn Thất Hòa (Giám đốc DNTN Duy Nguyên) về hành vi "môi giới hối lộ". Riêng bị can Trần Anh Tuấn bị khởi tố về tội đưa hối lộ nhưng cho tại ngoại.

 Tại quyết định khởi tố bị can Tôn Thất Hòa, CQĐT nhận định: Bị can Hòa đã có hành vi móc nối nhận tiền của Trần Anh Tuấn và Nguyễn Văn Khương (Hoàng Khương) đưa cho Huỳnh Minh Đức để được Đức giải quyết trái quy định đối với xe vi phạm giao thông và đua xe trái phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem