Không đồng ý ly hôn, đâm chết vợ rồi tự sát

H.Minh Thứ hai, ngày 19/10/2015 14:27 PM (GMT+7)
Võ Văn Thương (36 tuổi) đã dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát vì vợ không chịu rút đơn xin ly hôn.
Bình luận 0

Trưa 19.10, cháu Võ Thị Huế Hiền (16 tuổi), con Võ Văn Thương (ngụ khu phố 4, phường 3, thị xã Kiến Tường, Long An) cho biết, do vết thương quá nặng mẹ cháu là chị Huỳnh Thị Ngoan (33 tuổi) đã tử vong, còn cha ruột đang cấp cứu tại bệnh viện do thủng ruột, vết thương khá nặng. Hiện Thương chưa hồi phục.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hồi 21h ngày 16.10, trong lúc đang nằm ngủ phòng ngoài, cháu Hiền nghe tiếng mẹ ruột là chị Ngoan nằm phía sau tri hô, sau đó chạy ra giữa nhà nói "cha con đâm mẹ rồi, kêu công an đi". Nói rồi, chị Ngoan gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Khi mọi người có mặt thì chị Ngoan đã tử vong tại chỗ với 13 vết thương đâm trúng ngực thủng tim.

Vào bên trong thì nhìn thấy Thương ngất xỉu với nhiều vết thương ở vùng ngực, được người thân đưa cấp cứu. Trước khi xảy ra án mạng vài ngày, Thương có nói nếu chị Ngoan không rút đơn ly hôn thì sẽ cho nổ bình gas chết hết cả nhà.

Vợ chồng Thương mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình rất lâu, mỗi lần đi nhậu về Thương thường đánh đập vợ con gây thương tích. Sống trong hoàn cảnh như vậy, chị Ngoan quyết định gửi đơn ra toà xin ly hôn.

Tòa hẹn 2 vợ chồng ngày 29.10 lên để hòa giải, nhưng chưa đến ngày đó thì án mạng đã xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem