Kon Tum: Cưa cây gỗ khô, 5 người lĩnh án

Trần Hiền Thứ hai, ngày 12/08/2019 19:58 PM (GMT+7)
Dũng, Khánh, Bình, Bảy và Thụ bị TAND tỉnh Kon Tum kết án 42 tháng tù vì tội Trộm cắp tài sản. Tài sản bị trộm là 1 cây gỗ trắc đã chết khô.
Bình luận 0

Ngày 12/8, TAND tỉnh Kon Tum tuyên án phúc thẩm lần 3 đối với 5 bị cáo gồm Phan Tiến Dũng (kiểm lâm tại Ban quản lý rừng đặc dụng Đắk Uy), Nguyễn Văn Bảy (38 tuổi), Nguyễn Văn Thụ (42 tuổi), Lê Quốc Khánh (40 tuổi), Nguyễn Ngọc Bình (39 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) về tội Trộm cắp tài sản.

5 bị cáo bị đưa ra xét xử về hành vi cưa 1 cây gỗ trắc đã chết khô thuộc BQL rừng đặc dụng Đắk Uy (huyện Đắk Hà, Kon Tum) có chiều dài 2m, khối lượng 0,123m3 (được định giá hơn 19 triệu đồng), sau đó bị xử lý vì tội Trộm cắp tài sản. Nhóm người này bị cơ quan chức năng phát hiện khi đang cưa gỗ nên bỏ gỗ lại rừng.

img

5 bị cáo tại tòa

Do tình tiết của vụ án khá phức tạp nên phiên tòa phúc thẩm lần 3 đã diễn ra trong 3 ngày. Chiều 12/8/2019, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Quốc Khánh 12 tháng tù giam, Phan Tiến Dũng 10 tháng tù giam, Nguyễn Văn Bảy 8 tháng tù treo, Nguyễn Ngọc Bình 6 tháng tù treo và Nguyễn Văn Thụ 6 tháng tù treo.

Trước đó, ngày 27/9/2017, TAND huyện Đắk Hà đã xử sơ thẩm lần 2 tuyên 5 bị cáo từ 12-15 tháng tù tội Trộm cắp tài sản. Ngày 1/6/2018, TAND tỉnh Kon Tum tuyên 5 người này không phạm tội, nhưng đến ngày 26/7/2018, Chánh án TAND tối cao có kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng các bị cáo về tội Trộm cắp tài sản.

Tháng 6/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm tuyên 5 bị cáo không phạm tội để xét xử lại theo hướng có tội Trộm cắp tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem