"Kỳ án giết người ở Tuyên Quang": Công an giữ người trái pháp luật?

Ngọc Lương Thứ sáu, ngày 03/04/2015 07:08 AM (GMT+7)
Ngày 2.4, anh Đặng Văn Tuyên, một trong 5 người trong vụ kỳ án giết người ở Tuyên Quang đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang theo giấy mời.
Bình luận 0

Anh Tuyên cho PV NTNN biết, tại buổi làm việc này, sau khi anh Tuyên khẳng định tiếp tục khiếu nại vì mình không hành hung anh Cường, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang với anh Tuyên sẽ xem xét giải quyết việc khiếu nại và sẽ trả lời anh Tuyên bằng văn bản.

img
Các bị can thực nghiệm lại quá trình đưa nạn nhân lên đồi (ảnh tư liệu vụ án, chụp năm 2012, do luật sư cung cấp).
Trong đơn kêu cứu của mình, cả 5 người không chỉ khiếu nại nội dung đã quy kết họ về tội giết người, rồi lại chuyển tội danh sang Cố ý gây thương tích của Công an tỉnh Tuyên Quang mà có tố cáo bị giam giữ trái phép trước khi có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam vào ngày 16.9.2012.

Nội dung này cũng từng được TAND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ trong một phiên xử. Tại kết luận điều tra bổ sung số 04/KLĐTBS ngày 12.12.2014 của Cơ quan CSĐT tỉnh Tuyên Quang do Đại tá Nguyễn Văn Hoà, Thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang ký khẳng định không có việc bắt giữ người trái pháp luật.

Kết luận số 04 nêu: Từ ngày 13.9 - 15.9.2012, công an chỉ mời làm việc 5 người trên. Do chưa đủ căn cứ xác định các đối tượng có hành vi phạm tội nên sau khi làm việc xong, Công an huyện Hàm Yên không giữ các đối tượng, không khoá tay, bắt ở tại phòng làm việc qua đêm. Đến ngày 16.9.2012, khi có đủ căn cứ phạm tội giết anh Đặng Văn Cường, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 bị can trên. Sổ theo dõi tạm giữ cũng cho thấy, từ 13 đến 16.9.2012, không có tên của 5 người.

Thế nhưng, LS Nguyễn Văn Hưng (Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) đã chỉ ra việc giam giữ trái pháp luật của Công an huyện Hàm Yên với 5 người trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến hết ngày 15.9.2012. Ví dụ việc lấy lời khai của anh Tuyên được thực hiện vào ngày 13.9.2012, trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 19 giờ 10, sau đó lại tiếp tục từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 10; Lấy lời khai của anh Sơn được thực hiện vào ngày 14.9.2012 từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 20. Ngày 15.9.2012, lấy lời khai của anh Thái từ 18 giờ đến 19 giờ 40, còn lấy lời khai của anh Tiếp được thực hiện vào trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 đến 22 giờ 25...

"Công an tỉnh Tuyên Quang nói chỉ mời 5 người lên làm việc bình thường rồi cho về. Vậy tại sao trong hồ sơ vụ án lại có các bản cung như vậy? Nếu là làm việc bình thường thì chỉ được làm trong giờ hành chính, sao lại làm vào buổi tối vào những ngày họ chưa có lệnh khởi tố, bắt giam?" - LS Hưng đặt dấu hỏi về những chi tiết bất thường trong vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem