Kỹ sư phần mềm trộm hàng loạt thẻ Visa rồi "vung tay" mua sắm

Thứ sáu, ngày 09/06/2017 14:07 PM (GMT+7)
Lục ví có rất nhiều tiền của nam thanh niên, Quốc chỉ lấy 2 thẻ Visa, mang đi mua sắm hàng loạt vật dụng giá cả trăm triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 9.6, Công an quận 3 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Anh Quốc (33 tuổi, ngụ Đà Nẵng); Phạm Thanh Tuấn (30 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

img

Quốc và Tuấn. Ảnh: C.A

Trước đó, nam thanh niên đến công an trình báo mất thẻ Visa, dù không giao dịch nhưng vừa bị trừ cả trăm triệu đồng do mua sắm ở hai cửa hàng điện tử lớn ở quận 3. Từ hình ảnh camera tại cửa hàng, trinh sát xác định Quốc và Tuấn đã dùng thẻ của nạn nhân.

Quốc khai là kỹ sư phần mềm, làm việc tại quận Tân Bình. Trong lần đến sân bóng đá, hắn ngồi cạnh túi đồ của người đang chơi trong sân. Lợi dụng lúc không ai để ý, anh ta lục được chiếc ví có rất nhiều tiền nhưng chỉ lấy trộm 2 thẻ Visa.

Hôm sau, Quốc rủ Tuấn đến cửa hàng điện máy ở đường Cao Thắng (quận 3) cà thẻ, mua máy ảnh hơn 70 triệu đồng. Tiếp đó, chúng sang trung tâm điện máy trên đường Võ Văn Tần mua thêm iPad, điện thoại...

Ngoài ra, Quốc cũng thừa nhận từng trộm nhiều thẻ Visa từ giữa năm 2015 để mua sắm các vật dụng đắt tiền, ăn chơi.

img

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Khám xét nhà Quốc, cảnh sát tìm thấy một số thẻ ngân hàng của người khác, nhiều tài sản nghi mua bằng tiền bất chính.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem