Lái xe chở gỗ lậu tông vào CSGT, bị phạt 13 năm 9 tháng tù

Văn Hà Thứ sáu, ngày 28/02/2020 17:59 PM (GMT+7)
Ngày 28/2, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 13 năm 9 tháng tù về các tội Giết người, Cố ý làm hư hỏng tài sản. Đây là đối tượng vận chuyển gỗ lậu, lao xe ô tô vào CSGT.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, chiều 27/7/2019, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô loại 15 chỗ ngồi đã hết niên hạn sử dụng, biển số BKS 60K-7065 (biển số giả) chở Đinh H’Bắp (SN 2004, trú xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, Gia Lai) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú  phường Tây Sơn, thị xã An Khê) từ thị trấn Kông Chro về hướng thị xã An Khê.

img

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng tại phiên tòa.

Lúc này trên xe có 1 gốc gỗ cẩm, 1 gốc gỗ hương và 2 nu gỗ bằng lăng do Hùng và Sang mua từ huyện Kông Chro với giá 2,3 triệu đồng.

Khi Hùng điều khiển xe đến đoạn đường gần chợ huyện Kông Chro thì bị 2 cán bộ Công an huyện đi trên xe mô tô đặc chủng của CSGT đuổi theo và ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Khi chạy đến đoạn tỉnh lộ 667 (thuộc thôn 2, xã Kông Yang), Hùng thấy một xe mô tô đặc chủng của CSGT chắn ngang đường, 2 CSGT đứng phía trước dùng gậy ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Hùng vẫn tiếp tục gài số, đạp ga chạy với tốc độ khoảng 70 đến 80km/h. Do vậy chiếc xe tải do Hùng điều khiển đã tông vào bên hông thùng xe ô tô của CSGT, làm thùng xe quay tròn, va trúng ông Nguyễn Đức Nhã (đại úy CSGT Công an huyện Kông Chro) và hất ông Nhã văng xa khoảng 15m.

Hậu quả làm ông Nhã bị thương tích 9% sức khỏe, thùng xe ô tô đặc chủng bị hư hỏng thiệt hại 3,5 triệu đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem