Liên tiếp triệt phá các đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

Bảo Linh Thứ bảy, ngày 07/12/2019 13:34 PM (GMT+7)
Từ tổng đại lý cá độ bóng đá, các đối tượng cầm đầu đã mở rộng và hình thành các đại lý cấp dưới để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn các đường dây cá độ này đã thu hút người chơi với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Bình luận 0

Sáng ngày 7/12, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đơn vị này vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong chuyên án này đã thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An, sau đó mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới ở nhiều huyện như Yên Thành, Hưng Nguyên, TP.Vinh... để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu. Sau mỗi cuộc cá độ, các đại lý sẽ tính tỷ lệ, ăn chia phần trăm theo số tiền cá cược. Chỉ trong 01 tháng, số tiền đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 75 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Lê Tuấn Dũng hay còn gọi là “Dũng Hậu” (SN 1982), trú tại khối 22, phường Hưng Bình, TP.Vinh).

img

Đối tượng Lê Tuấn Dũng tức "Dũng Hậu" (SN 1982, trú tại khối 22, phường Hưng Bình, TP.Vinh), có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012 “Dũng Hậu” làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang “bóng88”, sau đó các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web, tùy từng tài khoản member mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau.

Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập, người chơi sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới, kết thúc cá độ, tài khoản cấp trên theo dõi được tiền thắng/thua của tài khoản cấp dưới.

Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng/thua hàng tuần vào chiều thứ hai, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Với cách thức như vậy, chỉ trong thời gian gần 01 tháng, đường dây này đã tham gia đánh bạc với số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ đã ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 21 bị can và ra lệnh tạm giam 07 bị can về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 26/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984) ngụ xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, (Nghệ An).

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 8/2019, Đội Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số người tại thị xã Thái Hòa có biểu hiện tham gia đường dây cá độ bóng đá.

Sau khi xác lập chuyên án, hơn 50 cán bộ chiến sĩ công an được chia thành 10 mũi công tác bắt giữ 10 nghi phạm là những đại lý cấp dưới của Hiếu tại các địa bàn TP Vinh, TX Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn.

Tang vật thu giữ 15 máy tính bảng, 5 bộ máy vi tính, hơn 52 triệu đồng; phong tỏa một tài khoản mà nghi phạm dùng để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng. Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm 4 nghi phạm trong đường dây này.

Qua điều tra, từ ngày 1/8 đến 20/10, Hiếu đã cùng đồng bọn cung cấp phương tiện đánh bạc và tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá qua mạng với số tiền 196 tỉ đồng.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2019, Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, làm rõ 366 vụ đánh bạc, bắt hơn 1.470 nghi phạm với các hình thức cá độ bóng đá, lô đề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem