Lĩnh án vì chiếc điện thoại của... chính mình

Thứ năm, ngày 16/03/2017 15:31 PM (GMT+7)
Cơ quan công tố cáo buộc, Đồng biết việc chiếc điện thoại là tài sản do Tuấn, Linh phạm tội mà có nhưng nhưng vẫn nhận, hành vi này phạm vào tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Hôm nay (16.3), TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hoàng Quốc Tuấn về hành vi cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Vũ Hữu Đồng chơi xóc đĩa tại nhà một người dân ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) và phải cầm cố chiếc iPhone 6S Gold cho Đạt (cầm cái xóc đĩa). Sau cuộc chơi, chiếc điện thoại được Đạt "nhượng" lại cho Nguyễn Sĩ Nhượng với giá 10 triệu đồng.

Tối muộn 21.2.2016, biết chuyện do Đồng, Hoàng Quốc Tuấn cho rằng nhóm cầm cái chơi "bạc bịp" nên rủ Nguyễn Chí Linh đi giải quyết, đòi lại điện thoại.

Đồng ý cầm 10 triệu đồng đi chuộc đồ, nhưng Tuấn và Linh mang theo gậy gỗ để cướp lại. Khi gặp anh Nhượng, được đưa chiếc điện thoại, Tuấn hô "mày dám lừa anh tao" rồi cùng Linh tấn công nạn nhân.

Tuấn sau đó đưa lại điện thoại cùng 10 triệu đồng cho Đồng. Trong khi đó, nạn nhân trình báo cơ quan công an, Tuấn và Linh bị bắt.

Cơ quan công tố cáo buộc, Đồng biết việc chiếc điện thoại là tài sản do Tuấn, Linh phạm tội mà có nhưng nhưng vẫn nhận, hành vi này phạm vào tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phiên sơ thẩm do TAND huyện Hoài Đức mở ngày 17.1 tuyên phạt Tuấn 7 năm, Linh 7 năm 6 tháng về tội Cướp tài sản; riêng Đồng ngoài mức phạt 12 tháng tù treo còn được nhận lại chiếc điện thoại trên.

Về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra tách xử lý sau.

Xét đơn kháng cáo của Tuấn, tòa đã giữ nguyên án sơ thẩm.

Việt Dũng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem