Lời khai của nam thanh niên đột nhập nhà dân bắt cóc trẻ tống tiền

Chí Tâm Thứ hai, ngày 04/12/2017 19:10 PM (GMT+7)
Bước đầu tại cơ quan công an, nam thanh niên khai do nợ nần nên đã lên kế hoạch đột nhập nhà dân lúc tờ mờ sớm dùng bả cho chó uống tử vong rồi tìm cách vào bên trong bắt cóc trẻ con…
Bình luận 0

Ngày 4.12, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng (SN 1986, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra, làm rõ về hành liên quan đến vụ việc đột nhập nhà dân bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền.

img

Hình minh hoạ. Nguồn: IT

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do nợ nần cờ bạc không có tiền trả nên Hùng đã nảy sinh ý định đột nhập nhà dân bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền. Để thực hiện kế hoạch, Hùng mang theo nhiều vật dụng như: kiềm, tuốc-nơ-vít, băng keo, bao tay, dây, ĐTDD…và đặc biệt có 1 tờ giấy A4 có nội dung bắt cóc tống tiền mà Hùng dự tính để lại sau khi bắt cóc cháu bé để thông báo cho gia đình nạn nhân.

Khoảng 4h30 sáng 1.12, Hùng đột nhập vào nhà anh D ở ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để bắt cóc con anh D. Khi đến nhà anh D , Hùng đã cho bả thuốc khiến chó nhà anh D chết.

Sau đó, Hùng dùng kiềm cộng lực cắt hàng rào thép B40 đột nhập vào trong nhà. Hùng đi vào cửa chính nhưng không vào bên trong được, đành đi xung quanh nhà tìm cách vào. Khi ra phía sau nhà anh D, Hùng thấy khung cửa sau nhà có 1 lỗ hổng nên trèo vào bằng cách đu bám, đưa 2 chân vào trước.

Lúc này, anh D đang ngủ thì nghe tiếng động đã thức giấc nên hô hoán để người dân đến giúp đỡ. Nhiều người dân thấy vậy đã chạy sang cùng anh D bắt giữ đối tượng giao cho công an địa phương xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem