Lừa 19 phụ nữ sang Malaysia bán dâm, lĩnh 15 năm tù

Thứ ba, ngày 24/12/2013 15:33 PM (GMT+7)
Ngày 24.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1984, ngụ Đồng Nai) 15 năm tù về tội “mua bán người”.
Bình luận 0
Theo án sơ thẩm, năm 2011, Tuyết sang Malaysia theo diện xuất khẩu lao động. Sau đó, Tuyết quay về Việt Nam tìm các cô gái trẻ, dụ họ sang Malaysia làm việc rồi bán họ vào các quán karaoke, điểm massage, nhà hàng…

Bị cáo Lê Thị Ánh Tuyết tại phiên tòa.
Bị cáo Lê Thị Ánh Tuyết tại phiên tòa.

Từ tháng 1 - 5.2012, Tuyết đã lừa được 19 cô gái ở tỉnh Đồng Nai xuất cảnh sang Malaysia. Trong số này, có 3 người đã trốn thoát đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia để nhờ giúp đỡ và 4 người khác đã trốn được về nhà.

Tuyết khai đã nhận hơn 21.000USD từ các đối tượng ở Malaysia trong việc lừa bán các nạn nhân.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem