Mánh lưới tinh vi của nhóm trộm cắp đồ thờ cúng vừa bị triệt phá

Hoà Nguyễn Thứ hai, ngày 06/04/2020 18:02 PM (GMT+7)
Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng trong vụ án chỉ chuyên trộm cắp đồ thờ cúng gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 6/4, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bạch Văn Hải (SN 1983 ở thôn Phương Viên, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Hữu Nam (SN 1988, ở thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1986 ở thôn 5, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng rất tinh vi, chúng chọn những đồ vật giá trị, cổ như đồ thờ cúng và nhắm tới những gia đình có đồ cổ, hoặc các đình chùa trên địa bàn để gây án.

Về diễn biến vụ việc, rạng sáng ngày 27/3, tổ tuần tra Công an huyện Kim Động phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29M 2682 do Nguyễn Hữu Nam điều khiển trên đường ĐT378 đoạn thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động có biểu hiện nghi vấn.

img

img

img

Tang vật của vụ án cùng các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hưng Yên cung cấp)

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 chiếc đỉnh đồng và 2 lọ lục bình.

Đấu tranh tại chỗ, Nam khai nhận cùng đồng bọn là Bạch Văn Hải và Nguyễn Văn Dũng vừa trộm chiếc đỉnh đồng của nhà ông Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1954 trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động; trộm 2 lọ lục bình của Đền làng thuộc thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động.

Hiện Nam đang chờ Hải và Dũng quay lại Đền để trộm thêm 2 lọ lục bình khác. Tại cơ quan điều tra, Nam, Dũng và Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động làm rõ 2 đối tượng Bạch Văn Hải và Nguyễn Văn Dũng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp đồ thờ cúng khác tại Đình Năm Mẫu, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu (ngày 19/3); Đình Quan Xuyên thuộc thôn Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu (ngày 20/3) và Đình Phú Khê thuộc thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động (ngày 22/3). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã thu giữ được nhiều vật chứng khác và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tóm gọn nhóm trộm cây cảnh giá trị

Ở một diễn biến khác, Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cũng vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp cây cảnh có giá trị trên địa bàn.

Theo thông tin mà Dân Việt nắm được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng gồm Nguyễn Đình Tư (SN 1991 ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên), Đỗ Thành Luân (SN 1985 ở tổ dân phố Yên Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào), Dương Văn Sơn (SN 1995 ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ), Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1991 ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ), Phạm Trọng Sỹ (SN 1992), Phạm Trọng Cửu (SN 1994), Nguyễn Viết Cường (SN 1984), các đối tượng Sỹ, Cửu, Cường đều cùng ở thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Thế Tường (SN 1968, ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ - hiện là Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng) về việc kẻ gian đã đột nhập khuôn viên Công ty trộm cắp cây hoa Mộc Hương trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Tiếp sau đó, Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục nhận được đơn trình báo của một số công dân gồm Đỗ Hồng Hiệp (SN 1988, ở thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt), Lê Văn Hiển (SN 1980, ở thôn Hạ, xã Trung Hưng), Trịnh Văn Mong (SN 1965, ở thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt), Phan Văn Tụy (SN 1985, ở thôn Thư Thị, xã Tân Lập) trình báo trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 14/3/2020, kẻ gian đột nhập vào nhà các hộ dân trên trộm cắp các cây hoa Mộc Hương, trị giá khoảng từ 15 - 50 triệu đồng.

img

img

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp cây cảnh cùng tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Hưng Yên cung cấp)

Trước tình hình trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31/3 xác định nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện thời gian qua.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai còn trộm cắp một số cây cảnh khác tại địa bàn các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang.

Sau khi trộm cắp, chúng mang đến nhà Nguyễn Vũ Hưng (SN 1978, ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào) để tiêu thụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã thu giữ 7 cây Mộc Hương, một số cây Hồng xiêm, Bơ, Cherry, khóm hoa Mẫu đơn.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt khi gây án. Chúng thường mang sẵn các công cụ phương tiện như ô tô, xe máy, kìm cộng lực, cuốc, xẻng.., đi thành nhóm 2-3 đối tượng lang thang trong các khu vực ngõ vắng để rình mò, phát hiện mục tiêu.

Thông thường, các cây cảnh được trồng ngoài trời hoặc đặt trước cửa nhà và đêm khuya chính là điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng trộm thực hiện hành vi phạm tội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem