Mở gian hàng ảo, lừa đảo qua mạng hơn 7 tỷ đồng

Thứ bảy, ngày 05/01/2013 08:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bằng việc lập ra các địa chỉ vico24.com, vicomark.com và vicopay.vn, 3 lãnh đạo Công ty Thăng Long đã mở các gian hàng ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của gần 10.000 bị hại trên toàn quốc.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt 3 đối tượng thuộc ban lãnh đạo Công ty CP tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long gồm: Vũ Công Quỳnh (SN 1986, GĐ); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, Kế toán trưởng); Nguyễn Văn Vinh (SN 1985, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, bằng việc lập ra các địa chỉ vico24.com, vicomark.com và vicopay.vn, các đối tượng này đã mở các gian hàng ảo và áp dụng hình thức kinh doanh trả thưởng đa cấp. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của gần 10.000 bị hại trên toàn quốc. Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem