Nghi mâu thuẫn chuyện làm ăn, dùng xăng đốt nhà khiến 1 người chết

Lê Kiến Thứ ba, ngày 29/01/2019 11:55 AM (GMT+7)
Do mâu thuẫn trong làm ăn, đối tượng Vũ Văn Hồng bị nghi mang xăng đến nhà nạn nhân phóng hỏa khiến chủ nhà tử vong. Nghi phạm gây án đã bị bắt ngay sau đó.
Bình luận 0

Sáng nay (29.1), tại TP.Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, một đối tượng đã mang xăng xông vào nhà nạn nhân phóng hỏa rồi bỏ chạy khiến một ngưởi tử vong. Nạn nhân tử vong là bà Trần Thị Hà (SN 1972 – chủ nhà) được phát hiện đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Nghi phạm phóng hỏa được xác định là Vũ Văn Hồng (SN 1968, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bị bắt ngay sau đó.

img

Ngôi nhà bà Hà bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 8h sáng nay (29.1), một đối tượng bất ngờ mang can xăng xông vào nhà số 370/22 Phạm Văn Đồng (TP.Pleiku, Gia Lai) đổ xăng, châm lửa khiến căn nhà bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm trên, trong nhà bà Hà đang có khá nhiều người.

Vụ hỏa hoạn khiến mọi người hoảng sợ, chạy tán loạn. Nghi phạm phóng hỏa cũng bị ngọn lửa làm cháy xém quần áo nên đã bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân gần đó gọi điện báo cơ quan chức năng đưa 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, phải 40 phút sau, đám cháy mới được khống chế. Vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi.

img

Nghi phạm phóng hỏa đã bị bắt ngay sau khi gây án.

Thông tin từ cơ quan công an xác định, sau khi gây án và bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 40m, nghi phạm Hồng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn. Hồng bị bỏng nặng ở vùng chân.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và đấu tranh với nghi phạm phóng hoả để làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn trên.

Được biết, do mâu thuẫn trong làm ăn nên Hồng đã nghĩ cách phóng hỏa trả thù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem