Người đàn ông Trung Quốc móc túi trên máy bay Vietnam Airlines

Thứ sáu, ngày 17/01/2014 13:50 PM (GMT+7)
Tân Vỹ, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc thừa nhận đã lợi dụng sơ hở của một người Indonesia để móc túi lấy 700 USD khi cả hai đi cùng chuyến bay.
Bình luận 0
Chiều 16.1, chuyến bay VN630 của Vietnam Airlines từ Indonesia về Việt Nam vừa hạ cạnh xuống Tân Sơn Nhất, TP HCM, Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất nhận tin báo của tiếp viên hàng không về một hành khách ngồi ghế 19C có nghi vấn móc túi, trộm cắp.

img
Vỹ bị bắt giữ sau khi trộm 700 USD của hành khách trên máy bay. Ảnh: An Nhơn

Khi được mời về trụ sở làm việc, người đàn ông này khai là Tân Vỹ, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ông này thừa nhận đã lợi dụng sơ hở của một người Indonesia để móc túi lấy 700 USD khi cả hai đi cùng chuyến bay.

Sau khi lập biên bản, số tiền trên được trả lại cho bị hại, còn Vỹ bị tạm giữ để tiếp tục xử lý.

Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, với tinh thần cảnh giác của tiếp viên hàng không, nơi này đã nhiều lần phát hiện và bắt giữ nhiều kẻ được cho là trà trộn hành khách trên chuyến bay để trộm cắp.
VNE (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem