Người phụ nữ giấu 8kg vàng chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

Nguyên Thủy Chủ nhật, ngày 12/03/2017 13:28 PM (GMT+7)
Nhằm mục đích mua bán đổi tiền và vàng, một phụ nữ U60 mang quốc tịch Campuchia đã vận chuyển 8kg vàng 9999 qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - An Giang.
Bình luận 0

img

Đối tượngVouch Hea cùng số tang vật.

Sáng nay (12.3), ông Huỳnh Ngọc Hồ - Chi cục trưởng chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) đã ký quyết định khởi tổ hình sự vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sau khi có kết quả giám định 8kg vàng bắt giữ là vàng thật trị giá trên 7 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 7h5 sáng 11.3, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra tuyến biên giới. Khi đến khu vực thuộc khu siêu thị miễn thuế thị trấn Tịnh Biên phát hiện một người phụ nữ đang chạy xe gắn máy mang biển số Campuchia từ bên Campuchia vào khu vực biên giới Việt Nam có biểu hiện khả nghi nên chặn lại kiểm tra giấy tờ.

Đối tượng xuất trình giấy tờ mang tên Vuoch Hea (60 tuổi, ngụ Vương quốc Campuchia), kiểm tra túi xách bà Vuoch Hea lực lượng chức năng phát hiện có nhiều tiền Campuchia nên mời bà Vuoch Hea về trụ sở Chi cục Hải quan làm việc. Qua kiểm tra số tiền trên là 100 triệu Riel (hơn 500 triệu đồng tiền Việt), trong lúc làm việc bà Vuoch Hea đã thú nhận có giấu 8kg vàng trong người và đem ra nộp.

Bà Vuoch Hea cũng thừa nhận khi chuyển số vàng và tiền trên vào biên giới Việt Nam không làm thủ tục khai báo với cơ quan chức năng. Mục đích, bà vận chuyển qua biên giới đến huyện Tịnh Biên để mua bán, đổi vàng và tiền.

Trong ngày 12.3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã bàn giao chuyển hồ sơ vật chứng vụ án gồm 8kg vàng 9999; 100 triệu tiền Riel và đối tượng Vuoch Hea cho Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem