Nguyên Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt

Chí Tâm - Hồ văn Thứ bảy, ngày 08/12/2018 13:03 PM (GMT+7)
Hơn 12h trưa nay (8.12), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành khám xét nhà của ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM ở phường 4, quận 4 (TP.HCM).
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường, nhiều xe của lực lượng Bộ Công an chốt chặn ở đầu con hẻm. Nhiều người dân có mặt hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

img

Ông Nguyễn Thành Tài.

Ngày 8.12, ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2015 đã bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở do sai phạm trong vụ khu đất "vàng" 5.000m2 số 8-12 Lê Duẩn được giao, cho thuê không qua đấu giá.

Theo đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ông Nguyễn Thành Tài do “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra ở TP.HCM.

img

Các phóng viên đang theo dõi công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Thành Tài. Ảnh: C.T

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 3 bị can: Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Quận uỷ quận 2, TP.HCM, Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM và Trương Văn Út - nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất cũng thuộc sở này.

img

Khu vực nhà riêng ông Nguyễn Thành Tài khá yên ắng. Ảnh: CT

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tài, ông Kiệt và ông Út. Riêng ông Nam được cho tại ngoại, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Những sai phạm của ông Nam được xác định ở thời đểm khi ông này còn là Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất, Sở TNMT TP.HCM.

Nguyễn Thành Tài (sinh năm 1952) từng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 8 nhiệm kỳ 2005-2010, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa 8, Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015.

Ngày 4.5.2018, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8-12 Lê Duẩn, Q.1 (rộng 4.921 m2), trong thời gian ông Tài làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Tài đã ký nhanh nhiều văn bản chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm và các công ty không đủ năng lực khác tham gia dự án làm thất thoát nguồn thu ngân sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem