Nhận hối lộ để cho xây nhà trái phép

Thứ hai, ngày 20/02/2012 13:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 5 bị can về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
Bình luận 0

Ngày 19.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 5 bị can: Nguyễn Đức Thắng (SN 1986, thường trú 66 khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM, thanh tra xây dựng) về tội nhận hối lộ; Nguyễn Văn Quân (SN 1973, thường trú 292/7/4 Lê Văn Khương, KP4, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) về tội đưa hối lộ; các bị can Nguyễn Ngọc Nam (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH DV Kim Việt Anh), Võ Văn Lớp (SN 1958, Phó ban nhân dân ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Phạm Thái Quảng (SN 1954, Tổ trưởng tổ nhân dân số 23, ấp 6, xã Đông Thạnh, Hóc Môn) về tội làm môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Quân mua đất nông nghiệp rồi nhờ Nguyễn Ngọc Nam làm dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở và chi cho Nam 100 triệu đồng. Nam gặp Phạm Thái Quảng móc nối cùng Võ Văn Lớp nhờ Nguyễn Đức Thắng để thống nhất không kiểm tra, không báo cáo cho xã, để Quân xây gần hoàn thiện 11 phòng ở và cho thuê với tổng diện tích 240m2.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem