Nhát dao đoạt mạng người cha

Thứ hai, ngày 11/04/2016 12:09 PM (GMT+7)
Sau chầu nhậu, Tín đòi bố đưa giấy tờ nhà đất để đi cầm cố nhưng không được. Tức mình anh ta cầm kéo đâm vào người ông này khiến tử vong.
Bình luận 0

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa cho biết đang tạm giữ Võ Trương Tín (sinh năm 1988, ở xã Trung Hòa, Trảng Bom) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Nạn nhân của Tín là ông Võ Văn Tập, cha ruột của Tín.

Khoảng 19h45 ngày 9.4, sau chầu nhậu say, Tín trở về nhà, đòi ông Tập (sinh năm 1966) đưa giấy tờ nhà đất cho Tín đem đi cầm cố.

Lúc này, ông Tập không đồng ý và la mắng. Tức mình, Tín dùng chân đá vào ngực khiến ông Tập ngã xuống nền nhà. Thấy vậy em trai của Tín chạy vào can ngăn liền bị Tín lấy kéo đâm vào người nhưng cậu này may mắn né được.

Cùng lúc đó, ông Tập chạy lại tìm cách ngăn cản, sẵn cơn bực tức, Tín dùng kéo đâm vào ngực cha dẫn đến thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tín đã đến công an đầu thú.

Hiện, vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Trang Hiếu (An ninh thủ đô)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem