Nhóm đối tượng cướp cửa hàng Bách Hoá Xanh khai gì?

Chí Tâm - Công Quý Thứ năm, ngày 02/04/2020 13:42 PM (GMT+7)
Ngày 2/4, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả điều tra cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hoá Xanh, quận Tân Phú gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết: “Trong lúc đại dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, lợi dụng người dân đi lại trên đường phố ít, tại các cửa hàng tiện ích, nhân viên bảo vệ mất cách giác nên các đối tượng đã tổ chức thực hiện vụ cướp cửa hàng Bách Hoá Xanh ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM.”

img

img

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, tối 27/3, có 2 đối tượng đeo mặt nạ đi xe gắn máy ập đến cửa hàng Bách Hoá Xanh nằm ở đường số 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM. Một đối tượng rút súng khống chế nhân viên cửa hàng. Đối tượng còn lại cầm 2 con dao đi vào cửa hàng. Cả 2 dí súng, dí dao rồi chửi bới, đe doạ nhân viên cửa hàng, yêu cầu phải đưa hết tiền trong két ra.

Thượng tá Nam cho biết, các đối tượng đã cướp đi số tiền mặt 74 triệu đồng và 1 đầu CPU máy tính, nhằm làm mất tư liệu camera cửa hàng có ghi nhận diễn biến vụ cướp. Sau khi xảy ra vụ cướp, Công an quận Tân Phú đã có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Đồng thời, lực lượng PC02 cũng có mặt phối hợp để truy xét vụ việc.

Công an đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn tham gia vụ cướp là Lê Quốc Bảo (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Quá trình điều tra, Bảo là đối tượng cầm 2 con dao uy hiếp nhân viên cửa hàng Bách Hoá Xanh.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Bảo cùng vợ là Ngọc Cao Phương My (24 tuổi) về quê tỉnh Quảng Ngãi lẩn trốn.

Ngày 30/3, trinh sát PC02 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Bảo và Mỹ. Mỹ được cho là biết chồng cùng bạn đi cướp nhưng không tố giác mà vẫn cùng chồng bỏ trốn về quê.

Từ khai báo của Bảo, công an bắt giữ Lê Văn Phú (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi). Phú không trực tiếp tham gia vụ cướp nhưng lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện vụ cướp. Phú là người đi vứt CPU mà Bảo cùng đồng bọn lấy được ở cửa hàng bách hoá.

Ngày 1/4, trinh sát công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) khi đang lần trốn tại nhà 1 người quen ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Công an đã thu hồi tang vật là 1 khẩu súng Rulo màu trắng, 6 viên đạn, 2 con dao, 1 xe gắn máy hiệu SH, 1 xe gắn máy hiệu Exciter.

img

img

Tang vật thu giữ.

Sáng 2/4, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Việt, Phú và Bảo về hành vi cướp tài sản. Công an đang mở rộng điều tra về hành vi của nghi can My, làm rõ nguồn gốc súng mà các đối tượng sử dụng đi cướp.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, xuất phát từ việc Việt vay nợ ngân hàng không có khả năng chi trả. Ngoài ra trong giai đoạn này, các đối tượng đều thất nghiệp nên rủ nhau đi trộm cắp và cướp tài sản để chia nhau tiêu xài.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem