Những biểu hiện bất thường của nghịch tử dùng dao đâm chết mẹ

Thứ hai, ngày 11/06/2018 10:44 AM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, Trường cũng tỏ ra tâm lý không bình thường, không chịu mặc áo, nhổ nước bọt ra bàn rồi dùng tóc để lau, không chịu nói nhiều giờ liền, mặt luôn tỏ ra vô hồn, vô cảm.
Bình luận 0

Ngày 10.6, người dân thôn 16 xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) bàng hoàng khi chứng kiến đối tượng Phạm Ngọc Trường (27 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát vào mẹ là bà Nguyễn Thị Lưu (53 tuổi). Bà Lưu được người thân và và làng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

img

Đối tượng Phạm Ngọc Trường có nhiều biểu hiện tâm lý không bình thường tại cơ quan công an.

Theo một số người dân địa phương cho biết, đối tượng Phạm Ngọc Trường từng làm nhân viên điện máy, điện lạnh ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Khoảng vài ba tháng trở lại đây, Trường có đi theo một nhóm người lạ mặt học theo tà đạo, về nhà Trường thường nói năng lảm nhảm, có lúc cầu khẩn thần linh và có biểu hiện như người mắc bệnh tâm thần. Trước đó, Trường điều khiển xe máy tự gây tai nạn cho bản thân cũng không chịu băng bó để lở loét thân thể.

Tại cơ quan công an, Trường cũng tỏ ra tâm lý không bình thường, không chịu mặc áo, nhổ nước bọt ra bàn rồi dùng tóc để lau, không chịu nói nhiều giờ liền, mặt luôn tỏ ra vô hồn, vô cảm.

Được biết, ba Trường đi làm ăn ở Lào, ở nhà 2 mẹ con Trường sinh sống dựa vào lao động chân lấm tay bùn của bà Lưu.

Ngay sau khi nhận tin vụ án mạng xảy ra, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường, bắt tạm giữ đối tượng, đồng thời lập hồ sơ điều tra vụ án.

Sông Lam (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem