Nhuộm lông mèo rừng, giả thịt... hổ quý hiếm

Thứ bảy, ngày 24/12/2011 13:06 PM (GMT+7)
Đầu tháng 5, Hải muốn mua hổ con cho bạn nên gọi cho Thiết để đặt "hàng". Không tìm được hổ mà chỉ có mèo rừng (thực chất là báo lửa), cả hai thỏa thuận đem nhuộm màu vằn cho giống cọp con rồi giao cho khách, tiền lời chia đôi.
Bình luận 0

Ngày 23.12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Lê Hải (47 tuổi) mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Hồ Văn Thiết (29 tuổi) nhận 5 tháng 2 ngày tù cùng về tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

img
Bị cáo Nguyễn Lê Hải và Hồ Văn Thiết tại tòa. Ảnh: H. D.

Cơ quan công tố xác định, biết Hải thường mua các loại động vật rừng nên Thiết đề nghị hợp tác làm ăn.

Đầu tháng 5, Hải muốn mua hổ con cho bạn nên gọi cho Thiết để đặt "hàng". Không tìm được hổ mà chỉ có mèo rừng (thực chất là báo lửa), cả hai thỏa thuận đem nhuộm màu vằn cho giống cọp con rồi giao cho khách, tiền lời chia đôi.

Ngày 24.5, Thiết bỏ "ông ba mươi" vào thùng đá, vận chuyển đến TP HCM giao cho Hải để bán cho khách với giá 12 triệu đồng. Trong lúc chờ giao hàng thì cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo Vnexpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem