Nổ súng khống chế tên cướp giật táo tợn ở phố Tây

Hiền Minh Thứ sáu, ngày 01/07/2016 08:26 AM (GMT+7)
Giật túi xách của 1 nữ du khách, Nhân bị lực lượng hình sự đặc nhiệm truy đuổi nên tăng ga bỏ chạy...
Bình luận 0

img

Trần Hảo Nhân bị lực lượng chức năng bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, tối 30/6, Trần Hảo Nhân (37 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Mio đi vòng quanh khu vực phố Tây để tìm con mồi.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Nhân phát hiện nữ du khách 28 tuổi (quốc tịch Mỹ) đang đi bộ cùng bạn trai qua giao lộ Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa (phường Bến Thành). Thấy cô gái cầm túi xách hớ hênh, đối tượng nhanh chóng áp sát giật tài sản.

Cùng lúc này, lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 trên đường tuần tra phát hiện vụ việc nên nhanh chóng can thiệp.

Bị truy đuổi, Nhân tăng ga bỏ chạy, chống trả quyết liệt bằng cách đánh võng ép xe, đạp vào tay lái chiếc xe do thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến và đại úy Đào Tiến Toàn điều khiển. Nhận định đây là tên cướp liều lĩnh, lại bỏ chạy với tốc độ cao, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, đại úy Toàn buộc phải nổ súng chỉ thiên và bắn vào phần mềm chân trái của Trần Hảo Nhân để khống chế đối tượng.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, tại cơ quan công an, Trần Hảo Nhân đã khai nhận hành vi của mình.

Lực lượng chức năng cũng đã trao trả chiếc túi xách, bên trong có 20.000 Rupiah (tiền Indonesia), 1 ĐTDĐ, 1 thẻ Visa… cho nạn nhân vụ cướp ngay trong đêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem