NÓNG: Phát hiện 2 bố con bị sát hại dã man, cắt lìa cổ ở Lạng Sơn

DV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 06/03/2018 11:05 AM (GMT+7)
Thi thể bé trai 11 tuổi và bố được tìm thấy trong bụi rậm, cổ bị cắt lìa. Trước đó, 2 bố con đi vào rừng tìm mật ong...
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo VNN: Thông tin trên được ông Chu Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - xác nhận sáng nay (6.3).

Trước đó, sáng 2.3, anh Dương Kim C (34 tuổi) cùng con trai 11 tuổi đi vào rừng ở xã khác tìm mật ong. Đến 4h chiều, không thấy chồng con về, vợ anh C gọi điện nhưng chồng không nghe máy. Đến 23h, chị tiếp tục gọi điện nhưng vẫn không được.

Sáng hôm sau, vợ anh C gọi lại thì điện thoại mất tín hiệu. Gia đình chia nhau đi tìm 2 bố con, đồng thời báo cho chính quyền.

Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi trong bụi rậm, đã tử vong, trên người bị chém, cổ bị cắt lìa.

Theo Infonet: Đến ngày 4.3, chính quyền địa phương và gia đình tìm thấy anh Dương Kim C ở trong rừng cũng bị sát hại đầu lìa khỏi cổ, thi thể bị nhét vào bao tải đựng rứa.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình về an táng theo phong tục địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem