NÓNG: Trùm ma túy Huy "Nấm Độc" bị bắt sau 5 ngày trốn trại giam

DV (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 05/07/2019 11:03 AM (GMT+7)
Sau 5 ngày trốn khỏi trại giam, trùm ma túy Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc", 33 tuổi) đã bị các lực lượng hình sự của Công an Bình Thuận bắt tại một nhà trọ ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang). Cảnh sát đang ráo riết truy bắt kẻ trốn trại còn lại.
Bình luận 0

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, các lực lượng hình sự của Công an Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc"), tại một nhà trọ ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Bình Thuận xác định Huy đang lẩn trốn tại TP.Mỹ Tho. Với sự phối hợp của công an địa phương, các chiến sĩ trinh sát của Công an Bình Thuận ập vào căn phòng trọ mà Huy đang lẩn trốn bắt gọn khi Huy đang ngủ.

img

Huy "Nấm Độc" bị bắt giữ sau 5 ngày trốn khỏi trại giam. Nguồn: Thanh Niên

"Các trinh sát đã lần theo bị can và phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt Nguyễn Viết Huy vào sáng nay (5/7)", đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, nói với PV Zing.

Như Dân Việt đã thông tin: Theo hồ sơ, năm 2011, Huy mới 25 tuổi đã cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại Bình Thuận. Huy tổ chức đường dây mua bán rất chặt chẽ, không bao giờ ra mặt. Mọi giao dịch Huy điều hành thông qua đàn em.

Khi đường dây này bị đánh sập, Huy "Nấm Độc" lĩnh 9 năm tù.

Ra tù, Huy tái nghiện và tiếp tục lập đường dây mua ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận tiêu thụ. Gã trai này tạo cho mình một vỏ bọc làm ăn lương thiện dưới cái mác buôn bán bất động sản.

Rạng sáng 6/5, cảnh sát ập vào khống chế khi Huy vừa lái xe từ Sài Gòn về đến nhà riêng tại TP.Phan Thiết. Khám xét tại đây, cảnh sát thu giữ khoảng 2 kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc cùng 2 khẩu súng.

Sau khi bị bắt, Huy cùng Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ tại Tuy Phong) trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Bình Thuận vào khoảng 3h ngày 30/6. 2 bị can này bị khởi tố thêm tội Trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Bình Thuận hiện đang ráo riết truy bắt đối tượng trốn trại còn lại là Nguyễn Văn Nưng.

Theo Zing: Nưng có nhiều tiền án, đã đi tù vì tội Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản. Bị can này bị tạm giam vì tội Giết người.

img

Bị can Nguyễn Văn Nưng. Nguồn: Zing

Ngày 28/11/2017, Nưng xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương và dùng dao đâm 2 người bị thương rồi bỏ trốn. Sau khi Nưng nghe tin một nạn nhân tử vong, anh ta ra đầu thú.

TAND huyện Tuy Phong đã xử phạt Nưng 8 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Phía bị hại kháng cáo bản án sơ thẩm này. Tại phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại theo hướng cáo buộc Nưng tội Giết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem