"Nữ quái" dàn cảnh cho đồng phạm trộm rổ vàng

Thứ năm, ngày 12/11/2015 07:13 AM (GMT+7)
Sương vờ hỏi mua vàng, đánh lạc hướng cho 3 đàn em lẻn vô tiệm trộm cả rổ nữ trang, tẩu thoát.
Bình luận 0

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 11.11 xử phạt Nguyễn Ngọc Sương (47 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

img

Sương có 3 tiền án, tiền sự trước khi bị bắt. Ảnh: Xuân Thắng

Theo cáo trạng, Sương tập hợp gần chục nghi can từ 18 đến 25 tuổi sống lang thang, trộm cắp tại TP.HCM. Để có tiền tiêu xài, bà ta dẫn cả nhóm về Vũng Tàu "kiếm ăn".

Ngày 19.3.2008, Sương cùng đồng phạm về huyện Xuyên Mộc, phát hiện tiệm vàng Kim Hương tại thị trấn Phước Bửu mở cửa sớm. Sương phân công Nguyễn Thanh Hoàng (30 tuổi), Cao Quang Vinh (24 tuổi) và Nguyễn Văn Tý (22 tuổi) nhiệm vụ lấy trộm vàng, còn Sương cùng một số nghi can khác trong vai người mua sắm.

Theo kịch bản dàn cảnh trộm vàng định sẵn, Sương cùng một số nghi can nữ giả vờ vào hỏi mua vàng, nhằm che khuất tầm nhìn của chủ tiệm. Khi thời cơ thuận lợi, nhóm Vinh từ cửa hông chui vào, lấy rổ vàng các loại trị giá gần 1 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Lúc này Sương và đồng phạm cũng ngừng hỏi mua vàng, lần lượt rút êm.

Khi nhóm Vinh đến địa phận xã Phước Thuận thì bị lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt giữ. Cuối năm đó, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt nhóm này từ 6 đến 13 năm tù, riêng Tý chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên bị đưa đi cơ sở giáo dưỡng.

Sương bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát lệnh truy nã và bị Công an quận Thủ Đức bắt hồi đầu năm, sau 7 năm lẩn trốn.

Xuân Thắng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem