Hơn nửa tấn nội tạng động vật hôi thối suýt tuồn ra Hà Nội

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 17/05/2016 08:57 AM (GMT+7)
Chiếc xe khách trên đường từ Nam ra Bắc chở hơn 600kg nội tạng động vật hôi thối để tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT bắt giữ. Điều đáng nói, sau khi bắt giữ, nhà xe không hợp tác và tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng.
Bình luận 0

img

img

Chiếc xe chở hơn nửa tấn nội tạng động vật trên đường đi Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt.

Sáng 17.5, Trung tá Lê Hồng Sơn - Trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu - thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho biết vào khoảng 16 giờ 30phút, ngày 16.5 tại km418 QL1A, thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, Diễn Châu, (Nghệ An), đội tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe khách mang BKS 76B – 002.88 để kiểm tra. Qua kiểm tra, đội tuần tra CSGT phát hiện phía dưới hầm xe có chứa 10 thùng xốp, bên trong có chứa hơn 600kg nội tạng động vật gồm: Óc, chân, lưỡi, ngẩu pín...

Tại hiện trường lái xe Nguyễn Văn Dẫn (SN 1982) trú tại huyện Tánh Lộ, tỉnh Quảng Ngãi không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Điều đáng nói, lô hàng này đã bốc mùi hôi thối. Ngay lập tức lực lượng CSGT đã lập biên bản đưa chiếc xe trên về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, nhà xe cũng như lái xe chống đối lại lực lượng chức năng, gọi điện nhờ can thiệp nhưng bất thành. Mãi đến hơn 19 giờ cùng ngày chiếc xe mới được đưa về trụ sở CGST Diễn Châu.

Hiện trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản bàn giao cho Trạm thú y Diễn Châu (Nghệ An) xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem