Phạt tù đối tượng trộm tài sản của Đại sứ

Lương Kết Thứ ba, ngày 23/12/2014 06:58 AM (GMT+7)
Ngày 22.12, TAND TP.Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1987) ở Gia Lâm, Hà Nội, 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Trang vốn là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào tháng 9.2013, Trang bị TAND quận Cầu Giấy phạt 10 tháng tù giam nhưng bị cáo này được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

img
Bị cáo Trang luôn trốn ống kính phóng viên.

Vẫn chứng nào tật đấy, vào trưa 10.7.2014, bị cáo Trang vào siêu thị Metro Thăng Long ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhằm mục đích gặp ai sơ hở thì lấy trộm tài sản.

Khi đến gian hàng bán hoa quả tươi, Trang thấy ông Beketzhan Zhumakhanov - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam để chiếc túi da màu đen sơ hở. Trang nhanh chóng "nẫng" chiếc túi da của ông Đại sứ rồi đi sang khu vực khác và trốn thoát.

Trong túi da của ông Đại sứ có 2,6 triệu đồng tiền mặt, 32USD, 1 điện thoại Iphone 5 và một số giấy tờ cá nhân, tổng giá trị tài sản là gần 17 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem