Phong hàm trước hạn cho cảnh sát bị đâm lén

Thứ ba, ngày 23/08/2011 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công an Vĩnh Long đã quyết định phong cấp hàm thượng úy trước hạn cho trung úy Nguyễn Thanh Tưởng - Cảnh sát khu vực khóm 4, phường 5, TP.Vĩnh Long, đã tử vong do bị đâm lén ngày 19.8.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giam Hồ Anh Duy, Trần Chí Điểu và Nguyễn Tuấn Vũ, cùng ngụ tại khóm 4, phường 5, TP.Vĩnh Long về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19.8, ở trước cửa nhà số 126A, tổ 13, khóm 3, phường 5, trung úy Nguyễn Thanh Tưởng đã bị nhóm của Hồ Anh Duy đâm lén từ phía sau, chỉ vì đêm 17.8, Duy bị trung úy Tưởng đi tuần tra nhắc nhở về một số hành vi sai phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem