Quảng Trị: 8X giả phụ nữ xuống sông tắm để vượt biên

Ngọc Vũ - Nguyễn Quân Thứ bảy, ngày 04/04/2020 09:38 AM (GMT+7)
Nam thanh niên 8X người Quảng Trị đã giả làm phụ nữ đi xuống bờ sông tắm rồi vượt biên, bấp chấp lệnh dừng xuất nhập cảnh và chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng.
Bình luận 0

Ngày 4/4, thượng tá Tạ Đình Hoạt – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý 1 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào.

img

Phụ nữ vùng biên giới Quảng Trị có thói quen xuống sông Sê pôn (biên giới Việt - Lào) tắm vào buổi chiều. Lợi dụng việc này, đối tượng Đ đã giả gái xuống tắm để vượt biên. Ảnh: H.T

Cụ thể, lúc 17h ngày 2/4, lực lượng ở chốt phòng dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Thuận đóng bên sông Sê Pôn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phát hiện 1 đối tượng mang áo trùm kín, đội mũ đỏ giả gái đi đến sát bờ sông để tắm.

Khi lực lượng biên phòng đến thì đối tượng bỏ chạy sang bên kia sông, thuộc biên giới Lào.

Đồn Biên phòng Thuận đã thông báo cho lực lượng chức năng Lào ở bên kia biên giới để phối hợp đẩy đuổi.

Khoảng 19h cùng ngày, đối tượng bị lực lượng biên phòng cùng các đơn vị bắt giữ và xác định tên Nguyễn Hải Đ (SN 1987, trú thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi lập biên bản, Đ được đưa về nơi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Hiện, Biên phòng Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ vì qua lại biên giới không đúng quy định. Khi hoàn thành cách ly 14 ngày, Đ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện Đ sử dụng ma túy sau vườn nhà.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem