Sắp xử án vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể ở Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 13/11/2019 13:46 PM (GMT+7)
Vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể ở tỉnh Quảng Trị sắp được đưa ra xét xử. Vụ án này sẽ được xử kín.
Bình luận 0

Ngày 13/11, nguồn tin của Dân Việt cho biết, TAND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã có lịch xét xử vụ án nữ sinh N.T.B.P (trú xã Triệu Hoà, Triệu Phong, thời điểm xảy ra vụ án là học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Hữu Thận) bị hiếp dâm tập thể tại thôn Lệ Xuyên (Triệu Trạch, Triệu Phong).

Vụ án này sẽ được xử kín vào ngày 19/11.

img

Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản, huyện Triệu Phong, nơi nữ sinh P được đưa đến để cấp cứu ban đầu sau khi xảy ra vụ án hiếp dâm tập thể. Ảnh: Ngọc Vũ

Các bị can trong vụ án bị truy tố tội hiếp dâm ở khoản 2, điều 141 Bộ Luật hình sự, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 24/3, nữ sinh P dự bữa tiệc sinh nhật tại nhà đối tượng L.H.M.Q (SN 2002, trú thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch -  thời điểm xảy ra vụ án là học sinh lớp 10, Trường THPT Triệu Phong). Tại bữa tiệc có sử dụng rượu.

Đến khoảng 21-22h cùng ngày, nhóm 10 đối tượng chủ yếu là học sinh đã có hành vi hiếp dâm nữ sinh P. Sự việc sau đó được báo với công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Phong đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố 10 đối tượng về hành vi hiếp dâm nạn nhân P. Trong 10 đối tượng bị khởi tố, hiện có 4 đối tượng đang được tại ngoại, vẫn đi học, 6 đối tượng còn lại bị tạm giam. Trong số các bị can của vụ án có hai anh em sinh đôi.

Khoản 2, điều 141 Bộ Luật hình sự 2015 về tội hiếp dâm quy định: Phạm tội trong các trường hợp có tổ chức; nhiều người hiếp dâm một người… thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem