Sức khoẻ người phụ nữ bị cướp đập búa đinh vào đầu, bóp cổ trong nhà

Thứ ba, ngày 08/10/2019 06:12 AM (GMT+7)
Sau nhiều ngày điều trị tích cực ở bệnh viện, sức khoẻ của chị Nhung đã dần ổn định.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc chị Lương Thị Nhung (SN 1976, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) bị đối tượng nam giới dùng búa đập nhiều nhát vào vùng đầu, sau đó dùng gối bịt mặt, lấy hai tay bóp cổ nạn nhân để cướp tài sản xảy ra vào ngày 15/9 trên địa bàn xã Minh Thanh, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản".

img

Cơ quan công an đang truy tìm đối tượng lẻn vào nhà dân cướp tài sản. Ảnh: Báo CAND

Theo cơ quan điều tra, bị đánh bất ngờ, chị Nhung vừa chống trả quyết liệt vừa kêu cứu. Lo sợ sự việc bại lộ, đối tượng đã bỏ chạy ra khỏi nhà và lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius đen xanh BKS 22B2- 014.23 của chị Nhung bỏ trốn.

Chị Nhung được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng bị thương tích nặng.

Đối tượng nghi vấn được cơ quan xác định là nam giới khoảng 34 – 35 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m70, da ngăm đen, tóc cắt ngắn bình thường, bắp tay phải có một hình xăm (không rõ hình dạng).

Quá trình điều tra cũng cho thấy, đối tượng này tự giới thiệu về bản thân với nhiều tên gọi khác nhau là: Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Văn Huynh quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đối tượng sử dụng các tài khoản facebook: "Pipin Tun", "Pin Pi Tun" và tài khoản zalo "Pipin Tun".

Theo một lãnh đạo UBND xã Minh Thanh, chị Nhung có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vụ cướp đã khiến chị bị thương tích nặng, sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực sức khoẻ của chị đã dần ổn định. Hiện chị đã rời viện về nhà.

Thành Nam (Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem