Tài xế xe buýt khai lý do dùng dao đâm thanh niên GrabBike ở TP.HCM

Chí Tâm - Công Quý Thứ ba, ngày 08/10/2019 17:04 PM (GMT+7)
Chiều 8/10, Công an phường 2, quận 6 cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển giao tài xế Đỗ Việt Hùng (43 tuổi, ngụ quận 9) cho Công an quận 6 để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, Hùng khai là tài xế xe buýt của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM. Sáng 8/10, Hùng điều khiển xe buýt số 150 (tuyến Bến xe Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn) mang BKS: 50B-217.71 chạy trên đường Lê Quang Sung, quận 6.

img

Tài xế Hùng tại cơ quan công an.

Khi tới giao lộ Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6 thì xảy ra va chạm và cự cãi với Trần Quốc Long (26 tuổi, ngụ quận 6) - tài xế mặc áo GrabBike điều khiển xe máy. Sau đó, 2 bên lời qua tiếng lại với nhau. Long buông lời thách thức tài xế Hùng và chặn đầu xe buýt không cho tài xế chạy.

img

Hùng khai Long - tài xế Grabbike đã dùng thanh kim loại tấn công mình trước.

Hùng bực tức nhưng thấy Long cầm thanh khóa kim loại chữ T nên lấy con dao gọt trái cây trên xe thủ trong người. Vừa xuống xe, Long dùng thanh khoá kim loại chữ T tấn công Hùng. Hùng né tránh và dùng dao đâm vào hông, vai trái Long khiến người này bị thương, mất nhiều máu. Người dân phát hiện can ngăn và đưa Long đi cấp cứu. Công an, CSGT có mặt đưa tài xế Hùng về trụ sở và có khai báo như trên.

Như đã thông tin, sáng 8/10, một đoạn clip hơn 1 phút đăng tải lên mạng ghi lại cảnh thanh niên (khoảng 25 tuổi) mặc áo GrabBike cự cãi với tài xế xe buýt. Một lúc sau, nam thanh niên mặc áo GrabBike bị thương tích bê bết máu. Người dân vội đưa nam thanh niên mặc áo GrabBike đi cấp cứu. Công an, CSGT đã có mặt đưa tài xế xe buýt về trụ sở.

img

Tài xế Hùng được đưa về trụ sở.

Công an quận 6 xác nhận, khoảng 9h ngày 8/10, tài xế điều khiến xe buýt chạy tuyến 150 đi tới giao lộ Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6 thì va chạm với thanh niên mặc áo GrabBike. Sau đó, tài xế xe buýt dùng vật nhọn đâm nam thanh niên. Công an phường 2 đã đưa tài xế xe buýt về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi.

Liên quan vụ việc, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã yêu cầu Hợp tác xã xe buýt 19-5 (đơn vị quản lý tuyến 150) cử lãnh đạo lên bệnh viện hỗ trợ và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem