Tăng án tài xế “xe điên” suýt đoạt mạng người khác

Lại Giang Thứ tư, ngày 13/05/2015 16:58 PM (GMT+7)
Thấy tài xế taxi Cường chặn đầu xe yêu cầu giải quyết sau va chạm, tài xế xe Fotuner đạp ga tông thẳng vào anh Cường khiến nạn nhân bị kéo lê trên đường.
Bình luận 0

Ngày 13.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo Phạm Việt Hùng (47 tuổi, ngụ Bình Dương), chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương tăng từ 7 năm tù lên 9 nằm tù đối với bị cáo Hùng về tội "giết người".

img
Hùng, tài xế xe ô tô “điên” bị TAND Tối cao buộc tội 9 năm tù về tội giết người. 

 

Theo cáo trạng, tối 15.6.2013, tại giao lộ Quốc lộ 13 – Lê Hồng Phòng (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Hùng chạy xe ô tô Fotuner BKS 61A… và xảy ra va chạm với xe taxi hãng Vinasun BKS 56K… do tài xế Nguyễn Văn Cường (33 tuổi, tỉnh Bình Dương) điều khiển.

Sau va chạm, Hùng không dừng lại giải quyết mà định lái xe bỏ đi nên anh Cường lái xe đuổi theo chặn đầu xe của Hùng. Anh Cường xuống xe yêu cầu Hùng cùng xuống để giải quyết nhưng Hùng không đồng ý và cho xe lùi lại với ý định bỏ chạy. Thấy vậy anh Cường lao ra chặn đầu xe. Hùng đạp ga tông thẳng xe vào người anh Cường khiến anh bị hất lên nắp capo. Chạy được gần 100 thì tài xế taxi bị tuột dần xuống gầm xe, phần lưng bị kéo lê trên đường 10m.

Phát hiện sự việc hàng chục người đi đường và người dân sống gần đó lao ra chặn xe Hùng lại, đưa anh Cường đi cấp cứu.

Theo giám định, anh Cường bị thương tật với tỷ lệ 37%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem