Thanh Hóa: Phá xưởng sản xuất súng lớn nhất từ trước đến nay

Chủ nhật, ngày 19/10/2014 11:12 AM (GMT+7)
Thanh Hóa vừa phá 1 xưởng sản xuất súng tự chế lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hàng trăm kg đạn, 65 vỏ đạn các loại, 27 khẩu súng… cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để đóng đạn, sửa chữa súng và đóng gói thuốc nổ.
Bình luận 0
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá một xưởng sản xuất súng tự chế lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hàng trăm kg đạn, 65 vỏ đạn các loại, 27 khẩu súng… cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để đóng đạn, sửa chữa súng và đóng gói thuốc nổ.

img

Ảnh minh họa

Ngày 18.10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Thanh Hóa vừa bất ngờ đột kích 1 xưởng sản xuất súng tự chế cực lớn ở khu phố 6, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Tạ Văn Bình (SN 1961) làm chủ, thu giữ hàng trăm kg đạn, nhiều súng và các thiết bị khác liên quan đến súng đạn.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 kg đạn chì, 37 kg đạn súng hơi, 3 kg thuốc nổ, 65 vỏ đạn các loại, 26 khẩu súng bắn đạn ria, 1 khẩu súng tự chế và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để đóng đạn, sửa chữa súng và đóng gói thuốc nổ khác.

Đây là cơ sở sản xuất, sửa chữa, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và đạn tự chế, tồn tại khá lâu, có nhiều công cụ để chế tạo súng tự chế, súng săn, súng hơi, đạn và máy xay vật liệu nổ để bán cho các đối tượng giang hồ, "cộm cán" trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, Bình khai do làm nghề cơ khí lại biết cách chế tạo súng hơi nên đã mua các loại báng súng, súng săn về để chế tạo súng tự chế bán cho các đối tượng hình sự.

Theo Công an TP Thanh Hóa, đây là “lò” sửa chữa, sản xuất, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và súng, đạn tự chế lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá.
(Theo Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem