Thanh niên hiếp dâm bé gái 14 tuổi rồi cứa cổ nạn nhân được giảm án

Hoà Nguyễn Thứ năm, ngày 19/12/2019 08:36 AM (GMT+7)
Ngày 18/12, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét xử vụ án 1 thanh niên ở Lai Châu bị cáo buộc hiếp dâm bé gái 14 tuổi rồi cứa cổ nạn nhân. Vụ án đã từng gây chấn động trong dư luận địa phương vào cuối năm 2018.
Bình luận 0

Ngày 6/8, Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu đã đưa bị cáo Hà Văn Nhượng (SN 2004, trú tại xã Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân trong vụ án là cháu V.T.K (SN 2004, cùng trú địa chỉ trên).

Toà sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Nhượng 7 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, tổng hợp hình phạt 10 năm tù. Về trách nhiệm dân sự đại diện hợp pháp cho bị cáo phải tiếp tục bồi thường 89,4 triệu tiền tổn thất tinh thần và sức khoẻ cho bị hại.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 27/10/2018, Hà Văn Nhượng từ nhà mình ở bản Nà Then (xã Mường Kim) đi lên khu vực nương sán phía sau bản Nà Then để xem bẫy chim đã đặt trước đó.

Khi tới khu vực nương sắn của gia đình ông Lò Văn Đôi ở cùng bản, Nhượng nhìn thấy cháu V.T.K đang lấy rau cho lợn trên đồi, cách nơi Nhượng đứng khoảng hơn 16 mét. K mặc bên ngoài chiếc áo kẻ ka rô nhiều màu, quần bò màu đen, trên tay cầm cái liềm dài 27 cm, lưỡi dao bằng kim loại, cán bằng nhựa.

Thấy có một mình K, xung quanh không có ai nên Nhượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu K.

img

Toà sơ thẩm được xác định áp dụng mức hình phạt xử lý Nhượng chưa phù hợp. (Ảnh minh hoạ)

Nhượng đi đến chỗ K, từ phía sau dùng hai tay ôm người K, quật K ngã xuống đất để thực hiện hành vi nhưng bị cháu K chống cự, dùng chân trái đạp vào bụng khiến Nhượng ngã ngửa ra sau, rồi K vùng dậy cầm liềm bỏ chạy xuống sườn đồi. 

Không dừng lại, Nhượng đứng dậy, đuổi theo cháu K rồi vật ngã K xuống và giở trò đồi bại. Lúc này, K đã cắn vào ngón tay của Nhượng rồi dùng liềm chém về phía Nhượng khiến tên yêu râu xanh bị thương.

Do sợ K sẽ tố cáo hành vi của mình, Nhượng đã bóp cổ rồi giằng chiếc liềm, cứa nhiều nhát vào cổ nạn nhân, khi thấy cháu K nằm im, tưởng đã chết nên Nhượng vứt liềm cách đó khoảng 2,5 m rồi đi về nhà.

Về phần cháu K, sau khi tỉnh dậy đã bò về bản Nà Then, xã Mường Kim. Khi tới gần khe nước cách hiện trường khoảng 70 m thì bị ngất nằm ở đó.

Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, anh họ của K đi tìm thì phát hiện K đang trong tình trạng bị thương nặng ở cổ, máu xung quanh đã khô, miệng vết thương còn rỉ máu, quần áo xộc xệch nên đã hô hoán mọi người đưa K về nhà.

Khi được mọi người dò hỏi, do không nói được nên K đã dùng bút viết ra quyền sách dòng chữ “người gây ra cho K là Nhượng con nhà ông V” để tố cáo hành vi của Nhượng.

Do được cấp cứu kịp thời nên K chỉ bị tổn thương cơ thể là 53 %. Tại bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự kết luận tại thời điểm giám định ngày 29/10/2018, Hà Văn Nhượng có độ tuổi từ 14 tuổi 3 tháng đến 14 tuổi 9 tháng.

Trong quá trình điều tra truy tố bị cáo thành khẩn khai báo, bố mẹ bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 52,384 triệu đồng.

Sau án sơ thẩm, bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo phía bị cáo, mức án mà Nhượng bị tuyên là không phù hợp.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu cũng kháng nghị bản án. Tại toà ngày 18/12, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xem xét, cân nhắc tất cả các thông tin. Luật sư bào chữa và đại diện Viện kiểm sát đều chỉ ra việc mức hình phạt được áp dụng để làm căn cứ xử phạt Nhượng là chưa phù hợp!

Dựa theo kết quả điều tra, diễn biến xét xử tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên giảm án cho Nhượng.

Theo đó, Nhượng được giảm hình phạt từ 7 năm tù cho tội “Giết người” xuống còn 3 năm 6 tháng tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem