Thanh niên trèo lên cây cố thủ, liên tục kêu "cứu tôi với"

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 03/12/2015 11:27 AM (GMT+7)
Một nam thanh niên trèo lên ngọn cây bàng ở phố Hoàng Đạo Thành (Hà Nội) cố thủ hơn 3 giờ. Hơn 30 công an, chiến sĩ cứu hộ cứu nạn được huy động đến hiện trường vụ việc.
Bình luận 0

Vụ việc nam thanh niên trèo lên cây cố thủ xảy ra vào khoảng 5h sáng 3.12, tại tuyến phố Hoàng Đạo Thành (đối diện số nhà 108), phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi đi tới tuyến phố Hoàng Đạo Thành, gõ cửa một số nhà dân. Khi thấy người dân phản ứng, nam thanh niên đã bất ngờ trèo lên ngọn cây bàng (trước cửa số nhà 108 phố Hoàng Đạo Thành) cố thủ.

Người dân đã báo cơ quan chức năng phường sở tại về vụ việc. Ít phút sau, khoảng 30 chiến sĩ công an, lực lượng cứu hộ cứu nạn có mặt tại hiện trường. Một xe thang cũng được điều động tới hỗ trợ việc cứu hộ.

img

Xe thang được điều động tới hiện trường.

Lực lượng chức năng thuyết phục nam thanh niên trèo xuống dưới. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn cố thủ trên cây, miệng nói lảm nhảm.

Bà Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, người dân chứng kiến sự việc nam thanh niên trèo lên cây cố thủ) kể lại: Thời điểm xảy ra sự việc, một chiếc phao cứu hộ được đặt phía dưới gốc cây bàng, đề phòng nam thanh niên nhảy xuống đất. Lực lượng chức năng trèo lên trên cây tiếp cận, thuyết phục nhưng nam thanh niên không hợp tác.

“Thậm chí, nam thanh niên còn bẻ gãy cành cây bàng, sau đó vụt các chiến sĩ trèo lên cây thuyết phục. Do nam thanh niên phản ứng, nên phải mất hơn 2 giờ lực lượng chức năng mới khống chế, đưa được người này xuống”, bà Hà thông tin.

Bà Hà cho hay, khi cố thủ trên cây, nam thanh niên liên tục trèo qua lại giữa các cành cây. Người này liên tục nói “cứu tôi với”. Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc rất đông.

img

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế nam thanh niên, đưa xuống dưới đất.

Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế được nam thanh niên, đưa về phường Kim Giang. Đối tượng sau đó được xác định là Bùi Tuấn Hải (SN 1979, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cây bàng có chiều cao khoảng 5m, tán rộng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem